Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 30/8 thông báo đã giao cho "gã khổng lồ" về hàng không vũ trụ Mỹ Boeing một hợp đồng trị giá 805 triệu USD để chế tạo các máy bay tiếp nhiên liệu không người lái cho Hải quân Mỹ.
Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã thử thành công một tên lửa đánh chặn thế hệ mới.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington sẽ thảo luận với Ấn Độ ở “cấp cao nhất” về khả năng Ấn Độ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Các chiến đấu cơ có khả năng bay bám theo địa hình sẽ không còn an toàn một khi gặp phải mẫu tên lửa phòng không mới nhất của Nga.
Ngày 27/8, Tập đoàn sản xuất vũ khí Almaz-Antey đã bàn giao trước thời hạn thêm một trung đoàn tên lửa cao xạ được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa tân tiến S-400 Triumph cho Bộ Quốc phòng Nga. Lễ bàn giao được tổ chức tại thao trường Kapustin, tỉnh Astrakhan.
Quân đội Mỹ đã thử thành công một máy bay "chim mồi" thế hệ mới có thể đánh lừa, gây nhiễu loạn các hệ thống phòng không của đối phương.
Nhiều chuyên gia nghi ngờ chiếc máy bay quân sự mới do Iran tự thiết kế và sản xuất thực chất là học tập theo chiến đấu cơ F-5F của Mỹ có từ thập niên 70 của thế kỷ trước.
Iran mới trình làng mẫu máy bay chiến đấu nội địa đầu tiên "Kowsar" tại một chương trình triển lãm quốc phòng.
Trong khuôn khổ Triển lãm Công nghiệp quốc phòng diễn ra ở thủ đô Tehran ngày 21/8, Iran đã "trình làng" máy bay chiến đấu thế hệ mới 100% sản xuất trong nước.
Chủ tịch Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) của Nga, ông Yuri Slyusar ngày 19/8 cho biết, UAC và Bộ Quốc phòng Nga dự kiến ký một hợp đồng cung cấp máy bay tiêm kích Su-57 vào cuối mùa Hè này, có khả năng là tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự "Army-2018".
Ngày 19/8, kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami cho biết quốc gia này đặt mục tiêu phát triển năng lực phòng thủ tên lửa lên hàng đầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sắp có chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ tư, Đài truyền hình và phát thanh Hàn Quốc (KBS) cho biết một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tới thăm Triều Tiên gần đây đã đề xuất với Bình Nhưỡng phương án chuyển 50% đầu đạn hạt nhân tới Anh.
Hãng tin CNN ngày 17/8 đưa tin quả bom được sử dụng trong cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đánh trúng một xe buýt ở tỉnh Saada, miền Bắc Yemen, khiến 40 trẻ em và 11 người khác thiệt mạng, đã được Washington bán cho Riyadh trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Mỹ với Saudi Arabia.
Không quân Mỹ thông báo đã giao cho nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin bản hợp đồng phát triển hệ thống vệ tinh cảnh báo sớm tên lửa có giá trị 2,9 tỷ USD.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/8 thông báo, 2 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 đã lần đầu tiên hạ cánh xuống căn cứ không quân Anadyr tại khu vực Chukotka, Viễn Đông Nga.
Tờ Asia Times ngày 15/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi tham dự một sự kiện đánh dấu Ngày Hải quân Nga vào cuối tháng Bảy vừa qua, tuyên bố từ nay đến cuối năm sẽ phiên chế 26 tàu chiến và tàu mới cho Hải quân Nga.
Ngày 12/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này sẵn sàng cho các cuộc thanh sát vũ khí hóa học.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 8/8, Giám đốc Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) của Mỹ, Trung tướng Samuel Greaves cho biết, đến nay nước này đã triển khai hơn 250 hệ thống phòng thủ tên lửa các loại.
Ngày 7/8, trang mạng 38 North đưa tin Triều Tiên đã tiếp tục dỡ bỏ một bãi thử động cơ tên lửa, theo một thỏa thuận đạt được giữa nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 7/8, Công ty sản xuất máy bay Tupolev thông báo hãng này sẽ ra mắt máy bay ném bom mang tên lửa tầm xa Tu-22M3M được nâng cấp tại thành phố Kazan vào ngày 16/8 tới.