Hai máy bay ném bom Tu-160 lần đầu hạ cánh xuống vùng Viễn Đông Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/8 thông báo, 2 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160 đã lần đầu tiên hạ cánh xuống căn cứ không quân Anadyr tại khu vực Chukotka, Viễn Đông Nga.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "Các phi hành đoàn của 2 máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược đã lần đầu tiên hạ cánh xuống căn cứ không quân Anadyr như một phần của hoạt động huấn luyện bay chiến thuật. Các phi hành đoàn đã thực hiện các chuyến bay thẳng với chiều dài khoảng 7.000 km".

Chú thích ảnh
Máy bay Tu-160. Ảnh: Tass

Theo thông báo này, các cuộc diễn tập bao gồm khoảng 10 máy bay Tu-160, Tu-95MS và Il-78 đang được Tư lệnh lực lượng không quân tầm xa, Trung tướng Sergey Kobylash giám sát.

Tu-160 là mẫu máy bay ném bom chiến lược cuối cùng được thiết kế trong thời Liên Xô cũ và được đưa vào hoạt động từ năm 1987. Tháng 11/2017, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phi đội Tu-160 sẽ được thay thế hoàn toàn bằng những mẫu mới.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga sắp ra mắt máy bay ném bom chiến lược hiện đại Tu-160M2
Nga sắp ra mắt máy bay ném bom chiến lược hiện đại Tu-160M2

Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom chiến lược đã được hiện đại hóa Tu-160М2 sẽ diễn ra vào tháng 2/2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN