Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Ngày 20/10, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố rằng, những thành tựu mới trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải của Các lực lượng vũ trang nước này sẽ được công bố trong tương lai gần.
3 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM-2 mà Nga chuyển giao cho Syria đều đã được nâng cấp, có uy lực tối tân hơn so với phiên bản truyền thống.
Iran đã nâng thành công tầm của tên lửa đạn đạo chống hạm lên tới 700km.
Từ Không lực Một cho tới máy bay không người lái, Lầu Năm Góc đã mua rất nhiều sản phẩm của nhà sản xuất Boeing trong mùa Hè 2018. Chỉ tính riêng trong tháng 9, Boeing đã nhận được hơn 20 hợp đồng trị giá 13,7 tỷ USD.
Trang web Calcalist của Israel ngày 9/10 đưa tin Israel sẽ bán cho quân đội Mỹ hệ thống Trophy bảo vệ các phương tiện bọc thép. Hợp đồng này trị giá 500 triệu USD.
Một quan chức Mỹ ngày 9/10 cho biết các thương vụ bán trang thiết bị quân sự của Mỹ cho các chính phủ nước ngoài tăng 33%, tương ứng với 55,6 tỷ USD khi tài khóa 2018 kết thúc vào ngày 30/9, trong bối cảnh những quy định hạn chế về việc bán hàng hóa được nới lỏng hơn tạo điều kiện cho những thương vụ mua bán vũ khí bắt đầu gia tăng.
Trong một báo cáo công bố ngày 9/10, Văn phòng Thẩm định trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) cảnh báo các hệ thống vũ khí mới do Bộ Quốc phòng nước này phát triển có thể dễ dàng bị đối phương xâm nhập thông qua một số lỗ hổng nghiêm trọng.
Việc Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria khiến truyền thông Mỹ nghi ngờ nước này sẽ triển khai tàng hình cơ F-22 đến Syria. Tuy nhiên, giới phân tích lại tỏ ra nghi ngờ năng lực xâm nhập hệ thống phòng không Nga của máy bay thế hệ thứ 5 Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Pakistan ngày 8/10 đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa Ghauri có tầm bắn được cho là lên tới 1.300 km.
Trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại trước việc Mỹ áp đặt trừng phạt liên quan tới hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat ngày 7/10 khẳng định nước này theo đuổi một chính sách độc lập.
Hãng thông tấn ANI của Ấn Độ ngày 5/10 đưa tin Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua 5 hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumf trị giá 5,43 tỷ USD của Nga, động thái sẽ giúp tăng cường năng lực phòng không của Ấn Độ.
Điện Kremlin xác nhận Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng chuyển giao 5 tổ hợp phòng không S-400.
Một tàu cứu hộ trên biển đã bị tên lửa hành trình chống hạm mới của Nga Kh-35U xé nát.
Hải quân Iran đã tiếp nhận hai tàu ngầm tối tân hoàn toàn do trong nước chế tạo và phiên chế vào hạm đội triển khai tại vùng biển Makran, Đông Nam nước này.
Một công ty kỹ thuật Nga đã đề xuất tái trang bị cho phi đội máy bay trinh sát Il-20 của Nga các thiết bị tác chiến điện tử tối tân sau sự cố gần đây ở Syria.
Trung Quốc đang phát triển loại vệ tinh phóng tia laser với sức mạnh kỳ vọng có thể phát hiện một mục tiêu đang lặn sâu 500m dưới nước.
Nga đang thử nghiệm các vũ khí năng lượng định hướng tại các trường bắn của nước này, hứa hẹn trở thành vũ khí chết chóc trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu trong tương lai.
Ngày 29/9, Hải Quân Mỹ đã cho hạ thủy tàu ngầm tấn công lớp USS Indiana mới nhất ở tiểu bang Florida.
Không quân Mỹ lần đầu tiên điều máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning tham gia một cuộc tấn công.
Tên lửa siêu thanh R-37M với phạm vi phóng hơn 300km sẽ là một phần trong kho vũ khí "khủng" của Su-57 - máy bay chiến đấu đa năng tiên tiến nhất của Nga hiện nay.