Pakistan thử tên lửa Ghauri tầm bắn 1.300 km có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Pakistan ngày 8/10 đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa Ghauri có tầm bắn được cho là lên tới 1.300 km.

Chú thích ảnh
Tên lửa Ghauri của Pakistan được phóng thử từ một địa điểm bí mật ngày 21/12/2010. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Vụ thử trên do Bộ chỉ huy các lực lượng chiến lược của quân đội Pakistan tiến hành nhằm thử nghiệm mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng này.

Ghauri là loại tên lửa có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường. Pakistan cho rằng tên lửa này sẽ là vũ khí có tính răn đe giúp nước này thúc đẩy hòa bình và sự ổn định trong bối cảnh vẫn có những quan ngại về việc các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Islamabad rơi vào tay những kẻ khủng bố.

Hồi tháng 9 vừa qua, báo "The Express Tribune" của Pakistan đưa tin Mỹ đã hối thúc nước này thực hiện "các biện pháp mang tính lâu dài và quyết định" đối với những phần tử khủng bố và các tay súng đang đe dọa hòa bình và sự ổn định trong khu vực. 

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Pakistan đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại hòa bình trong khu vực thông qua các cuộc thương lượng ở Afghanistan. Pakistan cần phải có "hành động kiên quyết" đối với các phần tử khủng bố đang hoạt động bên trong lãnh thổ nước này.

Huy Bình (TTXVN)
38 North: Không có hoạt động tháo dỡ mới tại bãi thử tên lửa của Triều Tiên
38 North: Không có hoạt động tháo dỡ mới tại bãi thử tên lửa của Triều Tiên

Trang mạng 38 North (38 độ Bắc) của Mỹ ngày 4/10 dẫn các hình ảnh vệ tinh thương mại từ ngày 27/9 cho thấy Triều Tiên không tiến hành thêm bước đi nào nhằm phá bỏ bãi thử tên lửa chính Sohae kể từ ngày 3/8. Tuy nhiên, trang mạng này cho rằng không nên hiểu là Bình Nhưỡng không thực hiện cam kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN