Tại sao 'ác điểu' F-22 Mỹ phải lo sợ trước Su-35 Nga?

Máy bay tiêm kích Su-35 của Nga có thể “xơi tái” tàng hình F-22 Mỹ nhờ có một “lá bài bí mật”.

Máy bay Su-35 của Nga.

Theo lời nhận xét của chuyên gia trên tạp chí The National Interest, Su-35 của Nga vượt trội hơn máy bay Mỹ do một số khiếm khuyết của F-22. Ví dụ, “Ác điểu” F-22 không có các hệ thống phát hiện mục tiêu sử dụng các cảm biến nhiệt. Loại máy bay này cũng không có các trạm radar quan sát bên sườn và không thể phóng tên lửa có điều khiển. Vì thế máy bay Mỹ không thể phát hiện vị trí của các Su-35 Nga.

Máy bay tàng hình F-22 của Mỹ.

Những hạn chế của F-22, vốn được chế tạo để thay thế máy bay F-15, được phát hiện từ thập niên 1980 trong giai đoạn đầu phát triển. Năm 1981, giới quân sự Mỹ đạt được thỏa thuận với các hãng General Dynamics và McDonnell Douglas để phát triển một dòng máy bay chiến thuật tàng hình có tốc độ lên tới 2,5 Mach. Tuy nhiên, do Không quân Mỹ hạn chế chi phí cho các hệ thống điện tử nên các kỹ sư buộc phải bỏ qua các hệ thống giám sát, đặc biệt là các radar bên sườn máy bay.

Chuyên gia quân sự Viktor Litovkin từng trả lời báo Sputnik: “Những tiêm kích này (F-22) không tàng hình, vì các hệ thống của chúng ta có thể phát hiện ra chúng, chúng ta có thể nhắm bắn F-22 bằng các tên lửa đất đối không hoặc không đối không. Không phải ngẫu nhiên mà các máy bay F-22 đã phải lảng tránh hoặc bỏ đi khi chạm trán những máy bay Su-35 của chúng ta trên bầu trời Syria”.

LDT/Báo Tin tức
Hành động kỳ lạ của Tổng thống Trump sau bài phát biểu nhập cư
Hành động kỳ lạ của Tổng thống Trump sau bài phát biểu nhập cư

Kết thúc bài phát biểu về chính sách chia cắt gia đình nhập cư “không dung thứ” hôm 20/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một hành động hết sức kỳ lạ: ôm quốc kỳ trọn trong vòng tay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN