Giới chức Hàn Quốc cảnh báo hậu quả nếu Mỹ rút quân

Ngày 20/6, Cố vấn đặc biệt về vấn đề thống nhất, ngoại giao và an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Chung-in cho rằng khu vực Đông Bắc Á vẫn tồn tại bất ổn về mặt chiến lược, do đó bất cứ sự thay đổi nào về quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc hoặc về vị thế quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định trong khu vực.

Binh lính Mỹ tại thành phố Paju (Hàn Quốc). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trả lời phỏng vấn Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc (KBS WORLD Radio), Cố vấn Moon Chung-in nhấn mạnh mặc dù hai nước Hàn - Mỹ đã tuyên bố tạm dừng tập trận chung trong thời gian diễn ra đàm phán Mỹ - Triều, song quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là vấn đề liên quan tới quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ. Chính vì vậy, quân đội Mỹ cần tiếp tục đóng tại Hàn Quốc.

Ông Moon Chung-in cảnh báo nếu Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in liên hệ vấn đề Hiệp định đình chiến chuyển sang Hiệp định hòa bình với việc giảm quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc thì sẽ gây ra hỗn loạn lớn về mặt chính trị, làm mất đi động lực xúc tiến tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Trước đó, ngày 12/6, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều ở Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc, đồng thời để ngỏ khả năng rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc.

Tuyên bố trên đã khiến các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí các nhà lập pháp Mỹ bất ngờ xen lẫn lo ngại. Giới quan sát nhận định đây được xem là một sự nhượng bộ đáng kể của Tổng thống Trump trước nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, hai ngoại trưởng Nhật Bản và Philippines đã nhất trí rằng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên cần phải được thực hiện nghiêm túc để Bình Nhưỡng sớm có hành động thiết thực hướng tới phi hạt nhân hóa.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc họp ở Tokyo với người đồng cấp Philippines Philip Peter Cayetano, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc Triều Tiên phải thực hiện các bước đi "cụ thể" sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử vừa qua tại Singapore.

TTXVN/Báo Tin tức
Quân đội Mỹ thừa nhận làm gần 500 dân thường thiệt mạng trong năm 2017
Quân đội Mỹ thừa nhận làm gần 500 dân thường thiệt mạng trong năm 2017

Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này đã làm gần 500 dân thường thiệt mạng trong năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN