Đức cấp phép bán số vũ khí trên 6 tỷ euro trong năm 2017

Trong năm 2017, Chính phủ Đức đã thông qua các thương vụ xuất khẩu số vũ khí trị giá 6,24 tỷ euro (7,23 tỷ USD), giảm 9% so với năm 2016.

Theo báo cáo của Chính phủ Đức ngày 20/6, con số trên phản ánh đúng chính sách của Đức về việc giảm xuất khẩu vũ khí. Hồi tháng 2, chính phủ liên minh của Thủ tướng Angela Merkel nhất trí sẽ hạn chế hơn nữa hoạt động xuất khẩu vũ khí của Berlin, đồng thời phối hợp kiểm soát xuất khẩu vũ khí giữa các nước EU. Cũng theo báo cáo trên, trong năm 2017, Đức đã trở thành nước EU đầu tiên thực hiện quản lý số vũ khí bán ra của mình ngay cả sau khi chuyển giao cho đối tác.

Tuy nhiên, các đơn hàng đặt mua vũ khí Đức từ các nước không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2017 tăng 100 triệu euro lên 3,795 tỷ euro.

Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Đức là 1 trong 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, buôn bán vũ khí là một vấn đề nhạy cảm tại Đức do lịch sử tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai của nước này.
TTXVN/Báo Tin tức
Thủ tướng Đức bác bỏ việc cấm xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ tướng Đức bác bỏ việc cấm xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 12/9 đã bác bỏ việc cấm hoàn toàn xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN