Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có mặt trong Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.
Ngày 24/9, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn về rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca.
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 3802 của UBND TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận danh sách của 17 sở, ngành, đơn vị với tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên 7.500 người.
Ngày 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42, Nghị quyết 154, Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19; đồng thời cho ý kiến về việc xây dựng kế hoạch, chiến lược lâu dài của các sở, ngành thành phố chuẩn bị cho việc nới lỏng giãn cách xã hội, thực hiện sống an toàn chung với dịch COVID-19.
Từ ngày mai (24/9), 19/33 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh tự thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho shipper và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của Thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức vừa có văn bản khẩn về việc kiểm tra, đánh giá tiêu chí công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Chiều 23/9, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, do việc đi lại ở những khu vực “vùng xanh” thoáng hơn nên công tác truy vết F1 cũng được tăng cường hơn.
Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã đề xuất cho doanh nghiệp tự xét nghiệm nhanh cho nhân viên của mình trên tinh thần Thành phố sẽ hỗ trợ kit xét nghiệm.
Chính quyền TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các chiến lược để chuyển sang giai đoạn bình thường mới, sống trong môi trường có COVID-19 và chuẩn bị thói quen, tinh thần để ứng phó với môi trường có virus.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song hoạt động phòng, chống dịch Thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực: Mở rộng được vùng an toàn, vùng xanh; cơ bản bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên; công tác điều trị từng bước được hoàn thiện, số ca tử vong đang giảm dần...
Chiều 22/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức tiếp nhận số vật tư y tế trị giá hơn 375 tỷ đồng của các doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Với quan điểm là không thể loại bỏ hoàn toàn COVID-19 ra khỏi cộng đồng, TP Hồ Chí Minh đang chuẩn bị các kế hoạch, chiến lược trong công tác phòng, chống dịch và khôi phục kinh tế với rất giải pháp cụ thể, chắc chắn để từng bước đưa mọi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại hoạt động.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, qua phần mềm kiểm soát VNEID, lực lượng chức năng đã phát hiện 607 lượt người nghi mắc COVID-19 qua các chốt kiểm soát trên địa bàn.
Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ giảm dần các khu cách ly tập trung và các bệnh viện sẽ dần chuyển đổi trở lại với công năng ban đầu là tiếp nhận, điều trị cho những bệnh nhân không phải mắc COVID-19.
TP Hồ Chí Minh thay đổi cách tổ chức xét nghiệm cho shipper, điều tra việc quảng cáo bán thuốc điều trị COVID-19 trên mạng, là những nội dung được quan tâm tại cuộc họp báo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố, do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 21/9.
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh về việc thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Ngày 20/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, để bóc tách ngay F0 và điều trị kịp thời, Thành phố sẽ thay đổi chiến lược xét nghiệm COVID-19 từ nay cho đến ngày 30/9.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mới trên địa bàn thành phố.
Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ của các địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp làm nhiệm vụ (tại 5 địa điểm) lo hậu sự cho nạn nhân tử vong do COVID-19.
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, lý giải số F0 được phát hiện lưu thông trên đường có giấy phép là do đã được cấp giấy, sau đó mới biết bị dương tính với virus SARS-CoV-2 chứ không phải đang bị bệnh mà vẫn được cấp.
Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, từ ngày 15/9, người dân "vùng xanh" được áp dụng đi chợ 1 tuần/1 lần và người dân chấp hành khá nghiêm túc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.