TP Hồ Chí Minh: Tổ chức 'Ngày hội nghĩa tình - Tết đoàn viên' cho hơn 30.000 công nhân

Theo Công đoàn các Khu chế xuất – công nghiệp TP Hồ Chí Minh, trong 2 ngày 31/12/2022 và 1/1/2023, tại 10 khu chế xuất, khu công nghiệp cũng đồng loạt diễn ra “Ngày hội nghĩa tình – Tết đoàn viên” với các chương trình “Phiên chợ nghĩa tình – Tết đoàn viên”, "Chương trình Tết sum vầy"; họp mặt công nhân khu lưu trú, cùng các hoạt động vui chơi giải trí như giao lưu văn hóa văn nghệ, hội thi hát karaoke, đố vui có thưởng cùng nhiều hoạt động cắt tóc, khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh trao quà bốc thăm trúng thưởng cho công nhân lao động tại ngày hội. 

Dự kiến, các hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 30.000 đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Ngày 31/12, tại Khu chế xuất Linh Trung (thành phố Thủ Đức), Công đoàn các Khu chế xuất – công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã tổ chức “Ngày hội nghĩa tình – Tết đoàn viên” với nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng vé tàu, vé máy bay; phiên chợ nghĩa tình – phúc lợi đoàn viên, chăm lo tặng quà cho 9.000 công nhân lao động.

Theo ông Phạm Minh Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất – công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn nhằm thể hiện sự quan tâm, đồng cảm sẻ chia, chăm lo thiết thực về đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động mỗi khi Tết đến Xuân về, hướng đến đoàn viên Công đoàn, người lao động đều có Tết vui tươi, đầm ấm cùng gia đình.

“Phần quà trao tặng cho công nhân, người lao động hôm nay tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm và là nghĩa tình của tổ chức Công đoàn. Đây còn là lời động viên các anh chị em công nhân lao động luôn đồng hành với tổ chức Công đoàn; cố gắng trong lao động sản xuất, nỗ lực trong cuộc sống, gắn bó với doanh nghiệp, nâng cao trình độ tay nghề để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp”, ông Hiền chia sẻ.

Thông qua “Ngày hội nghĩa tình – Tết đoàn viên”, Công đoàn các Khu chế xuất – công nghiệp thành phố cũng gửi tặng nhiều phần quà, chúc Tết công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và mong công nhân, người lao động đón Tết an toàn, an vui, lành mạnh và sớm trở lại nhà máy, xí nghiệp để tiếp tục lao động sản xuất.

Có mặt tại ngày hội, nhiều công nhân không giấu được niềm vui trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp, nhất là trong những dịp lễ, Tết. Nhiều công nhân càng vui hơn khi nhận những phần quà là tấm vé tàu, vé máy bay và những phần quà đặc biệt như ti vi, tủ lạnh… từ các chường trình games show của Ban tổ chức.

Cầm chiếc vé máy bay, chị Lê Thị Tuyết Mai, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Nissei Electric Việt Nam, thuộc Khu chế xuất Linh Trung I, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh không khỏi xúc động bởi 3 năm qua chưa được về quê thăm gia đình, đón Tết đoàn viên. Chị Tuyết Mai cảm ơn sự quan tâm của các cấp ngành và doanh nghiệp, song cũng tự hào vì những nỗ lực của mình cùng các đồng nghiệp trong suốt quá trình thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đưa ra nhiều ý tưởng làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban Quản lý Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh trao vé tàu hỏa cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội. 

“Đây thật sự là chương trình nhiều ý nghĩa, gần gũi, đong đầy tình thương, nhất là giúp cho người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện về quê đón Tết. Đây còn là động lực để giúp anh chị em công nhân lao động sớm trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết; tiếp tục lao động hăng say để góp phần xây dựng doanh nghiệp, xây dựng Thành phố ngày càng phát triển…", chị Mai chia sẻ.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Tặng quà Tết cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn
Tặng quà Tết cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Ngày 29/12, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn may Tinh Lợi, thuộc khu công nghiệp Lai Vu (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN