Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có mặt trong Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.
Ngày 18/9, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho biết vừa có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức sản xuất an toàn tại các “vùng xanh” từ nay đến hết ngày 30/9.
Sáng 18/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí, nhu yếu phẩm do các tổ chức Đảng và doanh nghiệp trao tặng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.
Theo ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, đã đến lúc TP Hồ Chí Minh phải tính đến việc sống trong môi trường có COVID-19 để mở cửa trở lại với những chiến lược ứng phó phù hợp, trong đó chiến lược y tế vẫn là trụ cột.
Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1538/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh đến năm 2040 với mục tiêu thành phố Thủ Đức trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ, tài chính quan trọng của TP Hồ Chí Minh và quốc gia.
Chiều 16/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, theo kế hoạch của UBND Quận 7, từ ngày 17/9, người dân sẽ được đi chợ 1 lần/tuần. Tuy nhiên, người đi chợ phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.
Chiều 16/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, số ca mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh vẫn dao động từ 4.000- 6.000 ca/ngày.
TP Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo phương châm “triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp trên từng địa bàn cụ thể” từ ngày 0 giờ ngày 16/9 đến hết ngày 30/9/2021.
Hơn 1 tháng thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ, mặc dù toàn TP Hồ Chí Minh chưa thể kiểm soát được dịch COVID-19 nhưng một số địa phương của Thành phố đã khống chế được dịch bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP Hồ Chí Minh đã thiết lập bản đồ COVID-19, phân loại các vùng dịch để phòng, chống hiệu quả hơn; đồng thời thực hiện phương châm “mỗi phường xã là một pháo đài, người dân là chiến sĩ trong pháo đài đó”.
Đặt mục tiêu cao nhất là phòng, chống dịch COVID-19, với sự đồng lòng, chung tay của người dân, TP Hồ Chí Minh đã vừa làm vừa điều chỉnh, khắc phục bất cập để sớm kiểm soát dịch bệnh.
Trung ương và cả hệ thống chính trị, người dân TP Hồ Chí Minh tập trung dồn lực, dốc sức cho “trận đánh cuối cùng” nhằm kiểm soát được dịch COVID-19.
Chiều 15/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiếp nhận nhu yếu phẩm, vật tư y tế do các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo đóng góp.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1528/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.
Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện dã chiến được xây dựng thần tốc để kịp thời điều trị cho bệnh nhân. Do tập trung chính vào công tác chuyên môn nên việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, lực lượng tại chỗ vẫn còn thiếu sót.
Ngày 15/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, các quận, huyện, TP Thủ Đức đang tăng cường tổ chức tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1 trong ngày 15/9. Đây cũng là ngày cuối của chiến dịch cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19.
Theo ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ngày 16/9, TP sẽ cho shipper chạy liên quận, huyện và thành phố Thủ Đức, nhưng phải đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố cũng sẽ gia hạn miễn phí xét nghiệm cho đội ngũ này đến hết 30/9.
Ngày 14/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, trong hai ngày 14 và 15/9, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức tiêm vét những trường hợp chưa tiêm mũi 1 phòng COVID-19.
PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, diễn tiến dịch tại thành phố đang theo chiều hướng khả quan, tuy nhiên vẫn chưa đạt tiêu chí của Bộ Y tế đặt ra, bởi số ca mắc mới vẫn dao động ở mức 5.000-6.000 ca/ngày.
Theo Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh, sau khi ứng dụng về "thẻ xanh", "thẻ vàng" COVID-19 được Trung ương thông qua, TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm triển khai tại một số địa bàn là "vùng xanh" như huyện Củ Chi, Cần Giờ, Quận 7.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo kết quả phòng, chống dịch bền vững hơn, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 cho đến cuối tháng 9.