Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác biên phòng và xây dựng đơn vị năm 2022; triển khai công tác biên phòng năm 2023. 

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dự báo năm 2023, tình hình thế giới, trong nước và Thành phố có diễn biến phức tạp, tác động đến hoạt động phát triển kinh tế-xã hội cũng như công tác thực hiện nhiệm vụ biên phòng của bộ đội biên phòng Thành phố.

Vì vậy, với tư cách là lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố, bộ đội biên phòng Thành phố ngay từ bây giờ phải xác định, xây dựng kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ biên phòng; triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp hành động với các đơn vị, cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng… 

Đại tá Trần Thanh Đức yêu cầu, các đơn vị tại địa bàn biên phòng biên giới biển, cửa khẩu cảng phải cương quyết, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo vệ biên giới vùng biển các cấp đúng thời gian, đúng tiến độ; đặc biệt cần xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết của năm 2022 để nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ biên phòng kết hợp với công tác xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy…

Qua thảo luận, Hội nghị thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Bộ đội Biên phòng Thành phố tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, cửa khẩu cảng Thành phố, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện quy chế phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng Thành phố.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào hoạt động trên biển; đấu tranh có hiệu quả hoạt động các loại tội phạm, nâng cao năng lực thực thi pháp luật ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân về pháp luật trong hoạt động thủy sản, phối hợp ngăn chặn, giảm thiểu, tiến đến chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Đồng thời, bộ đội biên phòng Thành phố tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội; phát huy vai trò, hiệu quả đội ngũ cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới; đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới; tổ chức hiệu quả, có chiều sâu các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Thành phố quán triệt, chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Quy định, Chỉ lệnh của cấp trên về sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thường xuyên; xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các ngày lễ, tết. Phối hợp chặt chẽ, với các tổ chức, đơn vị liên quan trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; chủ động và tích cực trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biển, cửa khẩu cảng của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, có nhiều chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung chỉ đạo của cấp trên, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, cơ bản kiềm chế, ngăn chặn được tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép, đấu tranh hiệu quả buôn lậu xăng, dầu trên biển. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, có nhiều chuyển biến, phát huy tốt dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên, quần chúng tin tưởng xác định tốt tư tưởng, kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Đoàn Duy Phước, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố, năm 2022, lực lượng biên phòng Thành phố đã thực hiện công tác xuất nhập cảnh cho hơn 11 nghìn lượt tàu hàng với hơn 1 triệu lượt thuyền viên và 105 triệu tấn hàng; kiểm soát hơn 11 nghìn lượt tàu nội địa với hơn 200 nghìn lượt thuyền viên và gần 50 triệu tấn hàng. Tổ chức hơn 17 nghìn lượt tuần tra trên bộ, trên sông và trên biển với hơn 80 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ. 

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bộ đội biên phòng Thành phố đã phát hiện, xử lý 127 vụ/232 đối tượng/159 phương tiện; xử lý vi phạm hành chính 116 vụ/205 đối tượng/154 phương tiện; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng; tịch thu tang vật hơn 13 nghìn khối cát, 190 mét khối dầu DO… Bên cạnh đó, phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan chức năng đấu tranh 2 vụ án ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 52 kg ma túy đá và 8 bánh heroin; đấu tranh 3 vụ/14 đối tượng/6 phương tiện, thu giữ hơn 800 mét khối dầu DO và dầu FO…

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố tuyên dương, trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác biên phòng năm 2022.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Đà Nẵng: Tăng cường hợp tác quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo
Đà Nẵng: Tăng cường hợp tác quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Sáng 11/8, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Minh Vũ đã có buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng về hợp tác, đầu tư quốc tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN