Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có mặt trong Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.
Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, việc các chợ ngưng hoạt động thời gian qua là do điều kiện thực tế phát hiện ca lây nhiễm hoặc qua quá trình kiểm tra cho thấy chưa đáp ứng được tiêu chí phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 12/9, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, đánh giá sơ bộ qua mỗi đợt lấy mẫu xét nghiệm, số ca dương tính với SARS-CoV-2 đã giảm đáng kể.
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, người dân đang "rối" về việc phải sử dụng quá nhiều app (ứng dụng) khi khai báo liên quan đến công tác phòng dịch. Chính vì thế, cơ quan chức năng hiện đang khắc phục để chỉ dùng một app chung thống nhất, tránh gây phiền hà cho người dân.
Sau khi thực hiện siết chặt giãn cách xã hội từ ngày 23/8 đến ngày 6/9/2021, cùng đó với là tăng tốc độ tiêm vaccine COVID-19 cho người dân toàn thành phố, TP Hồ Chí Minh đang có những sự thay đổi tích cực theo hướng kiểm soát được dịch bệnh.
Sáng 11/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức tiếp nhận vật tư y tế, thuốc hỗ trợ bệnh nhân F0 trị giá 13 tỷ đồng, do các doanh nghiệp, tổ chức trao tặng, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Thượng tướng Võ Minh Lương làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh về Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn sau ngày 15/9.
Ngày 10/9, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, tiếp nối ATM gạo, ATM F0, ATM Oxy… Hội tiếp tục phát động chương trình "ATM nhân lực tiêm vaccine COVID-19" để chung tay cùng TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu tiếp nhận F0 tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị là 1.728 người, tuy nhiên đến nay thành phố mới ghi nhận 1.543 F0 đã khỏi bệnh đăng ký tham gia vào công tác này.
Chiều 9/9, tại cuộc họp báo thông tin về công tác phòng chống, dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thành phố và Bộ Y tế luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế.
Chiều ngày 8/9, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, Thành phố ghi nhận 14.800 trẻ mắc COVID-19, trong đó đã có 13 trường hợp tử vong.
Ngày 8/9, Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Lệ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên y, bác sĩ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức tại Thành phố.
Sáng 8/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân đợt thứ 5 cho 109 tình nguyện viên là các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu điều trị COVID-19 (thành phố Thủ Đức) và Bệnh viện Dã chiến số 1 Quận 7.
Ngày 7/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu cao nhất của Thành phố trong thời gian tới là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, từ đó từng bước mở cửa và khôi phục kinh tế.
Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 2 tuần thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", cơ quan chức năng đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào danh sách cảnh báo hủy 20 trường hợp giấy đi đường có dấu hiệu vi phạm; đồng thời xử phạt hơn 17,7 tỷ đồng.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang đánh giá và chuẩn bị các phương án, để nếu đến ngày 15/9 đạt được các mục tiêu đề ra sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách.
Sáng 6/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao các trang thiết bị y tế, tiền mặt trị giá hơn 3,1 tỷ đồng do Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh trao tặng cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân Thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế gồm có ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND làm Phó Trưởng ban Thường trực và các Phó Trưởng ban khác là 4 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.
Ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo mọi điều kiện tối đa để các tỉnh, thành đón công dân của mình về quê trong mùa dịch. Tuy nhiên, người dân muốn về quê phải liên hệ các đơn vị, đoàn thể tổ chức đưa người về quê và địa phương đó phải chấp nhận đón người dân trở về.
Liên quan đến thông tin ngày 3/9, TP Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhiễm tăng cao là 8.499 ca, ngày 4/9, tại cuộc họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết, không có sự tăng đột biến số ca nhiễm trong ngày tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 3/9, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, về mặt khoa học, tất cả các virus lây bệnh có thể có những biến chủng mới, tuy nhiên Việt Nam hiện chưa phát hiện biến chủng mới ngoài chủng Delta đang lưu hành.