Trung Quốc và các nước châu Âu nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, tại các chặng dừng chân ở Hà Lan, Na Uy và Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng giới chức cấp cao nước sở tại đã nhất trí thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, trong bối cảnh làn sóng bảo hộ đang gia tăng trên thế giới.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP

Trong các cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của Hà Lan, Na Uy và Pháp, ông Vương Nghị kêu gọi Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) chung tay bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc (LHQ) là nòng cốt, duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và hệ thống thương mại tự do mà Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) là đại diện.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh duy trì chủ nghĩa đa phương là quy tắc chung của cộng đồng quốc tế và cần thiết đối với hầu hết các quốc gia, đặc biệt là đối với sự tồn tại và phát triển của các nước nhỏ và vừa. Cho rằng chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, ông Vương nghị kêu gọi các nước cùng nhau thúc đẩy cải cách WTO để tổ chức này tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong hệ thống thương mại tự do.

Liên quan đến quan hệ Trung Quốc và EU, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với EU thảo luận các kế hoạch cho giai đoạn mới về trao đổi cấp cao, cải thiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu và kinh tế số, đồng thời hoàn tất các cuộc thảo luận về thỏa thuận đầu tư Trung Quốc - EU trong năm nay. 

Ông Vương Nghị hiện đang trong chuyến công du 5 nước châu Âu, theo đó đến Italy ngày 25/8 trong chặng dừng chân đầu tiên. Theo kế hoạch, sau các chặng dừng chân tiếp theo ở Hà Lan, Na Uy và Pháp, ông sẽ thăm Đức trong khuôn khổ chuyến công du này.

Bích Liên (TTXVN)
Mục đích chuyến thăm 5 quốc gia châu Âu của Ngoại trưởng Trung Quốc
Mục đích chuyến thăm 5 quốc gia châu Âu của Ngoại trưởng Trung Quốc

Từ 25/8, Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ bắt đầu chuyến thăm 5 quốc gia châu Âu, trong đó ông dự kiến gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN