Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Đức, khác với các chuyến thăm gần đây, lần này Thủ tướng Merkel đến châu Phi mà không có đoàn doanh nghiệp đi cùng. Trọng tâm của chuyến thăm là kiến tạo hòa bình, cũng như xử lý các vấn đề chống khủng bố và ngăn chặn người di cư bất hợp pháp.
Niger từ lâu là con đường chính của người di cư từ khu vực Tây Phi. Niger cũng là nước nhận viện trợ lớn nhất từ Liên minh châu Âu (EU) tính theo đầu người. Ngoài ra, khu vực Sahel gồm 3 nước này, cùng với Chad và Mauritania, cũng đang nổi lên là địa bàn mới của khủng bố sau sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần như đã bị đánh bại ở Iraq và Syria.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Merkel sẽ có các cuộc gặp riêng với lãnh đạo ba nước Burkina Faso, Mali và Niger, và tham dự cuộc họp với với lãnh đạo 5 nước khu vực Sahel ở Ougadougou, Burkina Faso. Bà cũng sẽ đến thăm binh lính Đức tham gia sứ mệnh hòa bình Liên hợp quốc ở Mali, gặp gỡ các tổ chức xã hội dân sự, tham dự cuộc thảo luận với các sinh viên ở Mali và thăm địa điểm xây dựng một nhà tạm lánh dành cho phụ nữ ở Niger.
Những năm gần đây, Đức đã thực hiện chiến lược mới đối với châu Phi, dành sự ưu tiên đáng kể trong các chính sách hỗ trợ phát triển. Châu Phi đã trở thành một trọng tâm trong nhiệm kỳ Đức giữ cương vị Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hồi năm 2017.