Taliban sát hại 12 con tin

Quan chức tình báo quân sự Afghanistan, Gulam Mohammad Tahiri cho biết ngày 8/6, phiến quân Taliban đã sát hại 12 người bị chúng bắt giữ trong các vụ phục kích gần đây ở tỉnh Ghazni, miền Đông Nam nước này.

Lực lượng an ninh Afghanistan giải cứu 2 con tin (giữa) bị Taliban bắt cóc trên đường cao tốc Badakhshan-Kabul, gần làng Malarghi, Kunduz, Afghanistan ngày 8/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ông Tahiri thông báo 12 nạn nhân gồm 7 cảnh sát, 3 binh sĩ và 2 quan chức thuộc cơ quan phản gián quốc gia. Vụ sát hại xảy ra chiều 7/6 tại vùng Kamawal thuộc huyện Andar. Trong hơn hai tháng qua, Taliban đã chặn nhiều xe buýt và bắt cóc một số hành khách trên tuyến quốc lộ Kabul-Ghazni và Ghazni-Paktia.

Ngày 31/5 vừa qua, phiến quân Taliban đã chặn 3 xe buýt chở khách tại tỉnh miền Bắc Sari Pul. Sau khi bắt cóc khoảng 200 hành khách, các tay súng Taliban đã hành quyết 10 người và đưa 45 người trong số đó đến những địa điểm chưa được xác định.

TTXVN/Tin Tức
Taliban tấn công tòa án, 30 người thương vong
Taliban tấn công tòa án, 30 người thương vong

Ngày 5/6, phiến quân Taliban đã tấn công một trụ sở tòa án ở miền Đông Afghanistan, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN