Sập mỏ đá quí ở Myanmar làm ít nhất 50 người thiệt mạng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin ít nhất 50 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong vụ sập mỏ đá ngọc bích tại Myanmar.

Theo China Daily, lực lượng cứu hộ đã đưa 50 thi thể ra khỏi đống đổ nát, song còn nhiều người vẫn mất tích.

Tin cho hay mưa lớn đã gây sạt lở một mỏ khai thác đá ngọc bích ở ngôi làng Sate Mu thuộc bang Kachin của Myanmar vào sáng 2/7.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Video hiện trường vụ sạt lở dẫn tới sập mỏ đá quí ở bang Kachin của Myanmar. (Nguồn: Sputnik)

 

Thanh Tuấn
Rơi máy bay trực thăng chở các nhà ngoại giao nước ngoài ở Myanmar
Rơi máy bay trực thăng chở các nhà ngoại giao nước ngoài ở Myanmar

Chiều 6/3, một máy bay trực thăng quân sự chở các nhà ngoại giao nước ngoài đã gặp sự cố và rơi ở miền Đông Myanmar, khiến hai phi công bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN