Rơi máy bay trực thăng chở các nhà ngoại giao nước ngoài ở Myanmar

Chiều 6/3, một máy bay trực thăng quân sự chở các nhà ngoại giao nước ngoài đã gặp sự cố và rơi ở miền Đông Myanmar, khiến hai phi công bị thương.

Theo người phát ngôn quân đội Myanmar - ông Zaw Min Tun, chiếc máy bay trên bị rơi khi vừa cất cánh từ làng Lwe Khan ở bang Shan, miền Bắc Myanmar trên lộ trình tới thủ đô tài chính Yangon của Myanmar.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao phương tay giấu tên đã chia sẻ với báo giới rằng: "Các nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, đã ở trên chiếc máy bay này. Không ai bị thương nghiêm trọng". 

Theo các nguồn tin trên, các nhà ngoại giao này vừa tham dự một buổi họp báo tại bang Shan, nơi nhà chức trách địa phương vừa thu giữ một lượng ma túy cùng nhiều thiết bị và hóa chất liên quan, có tổng trị giá 37 triệu USD.

Các vụ tai nạn máy bay rất hiếm khi xảy ra tại Myanmar. Nguyên nhân xảy ra tai nạn trên hiện đang được điều tra làm rõ. 

Thanh Phương (TTXVN)
Mỹ: Rơi máy bay tại Alaska, 5 người thiệt mạng
Mỹ: Rơi máy bay tại Alaska, 5 người thiệt mạng

Giới chức Mỹ cho biết có 5 người thiệt mạng khi một máy bay chở khách Piper PA32 bị rơi tại khu vực nông thôn ở bang Alaska ngày 6/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN