Mỹ điều tra vụ rơi máy bay trực thăng khiến 7 người thiệt mạng

Nhóm công tác thuộc Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 29/12 đã tới đảo Kauai ở Hawaii để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trực thăng du lịch khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Trực thăng MH-60R Sea Hawk của Mỹ hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm máy bay mất tích ngoài khơi Oahu, Hawaii. Ảnh: Navy/TTXVN

Theo hãng tin Hawaii News Now, nhóm công tác của NTSB sẽ xem xét các yếu tố liên quan đến phi công, máy bay trực thăng và thời tiết trong quá trình điều tra. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ cố gắng tìm kiếm liệu có thiết bị điện tử nào ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn hay không. Quá trình điều tra có thể kéo dài từ 18 đến 24 tháng.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 26/12 khi chiếc trực thăng chở đoàn khách thăm quan thành phố từ trên cao bất ngờ bị rơi không rõ nguyên nhân, khiến toàn bộ người trên máy bay gồm 1 phi công và 6 hành khách, trong đó có 2 trẻ em thiệt mạng. Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm thi thể thứ 7 còn lại.

Lan Phương (TTXVN)
Tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng ở Hawaii, Mỹ
Tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng ở Hawaii, Mỹ

Ngày 26/12, giới chức Hawaii thông báo đã tìm thấy thi thể của 6 người trong số 7 người tham gia chuyến bay ngắm cảnh trên chiếc trực thăng mất tích trước đó một ngày, đồng thời cho biết không có dấu hiệu có người sống sót trong vụ tai nạn này. Hiện chiến dịch tìm kiếm cũng đã bị tạm hoãn do thời tiết xấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN