Nhật thay đổi chiến lược an ninh, tìm kiếm đồng minh mới

"Báo Độc lập" (Nga) ngày 12/12 cho biết Nhật Bản quyết định thay đổi chiến lược quân sự, trong đó chú trọng tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân, xuất khẩu vũ khí và tìm kiếm đồng minh mới.

Chính phủ nước này đã thành lập Ủy ban nghiên cứu và soạn thảo Chiến lược an ninh quốc gia mới, theo đó không chỉ chú trọng tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ, mà còn nhằm đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí và tìm kiếm đồng minh mới.


Nguyên nhân sâu sa trong sự thay đổi mang tầm chiến lược này, không gì khác hơn, chính là để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc và Triều Tiên.


Ảnh minh họa.


Trước đó, chiều 11/12, ủy ban này đã công bố tài liệu nêu rõ sự sẵn sàng định hình lại chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản. Ủy ban đặc biệt do Thủ tướng Shinzo Abe bổ nhiệm tuyên bố sẽ xem xét lại toàn bộ phương hướng cơ bản trong đường lối phát triển đất nước, bao gồm cả chính sách quân sự quốc phòng. Bản dự thảo về Chiến lược an ninh quốc gia mới dự kiến được trình nội các Nhật Bản xem xét trong tuần tới.


Tuy nhiên, hiện Ủy ban nói trên chỉ công bố bản tóm tắt Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó bao gồm các luận chứng về những lợi ích khi thay đổi đường hướng quân sự-quốc phòng của đất nước. Hãng tin AP cho biết, Chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản nêu rõ "mối lo ngại của lãnh đạo nước này trước tốc độ phát triển quân sự nhanh chóng một cách đáng ngờ của Trung Quốc, cũng như chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên".


Đề cập sâu hơn vấn đề này, tài liệu vừa được công bố nêu rõ, Nhật Bản cần tăng cường các phương tiện trinh sát, cảnh báo sớm và giám sát, để bảo vệ biển đảo, không phận cũng như tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang, trước hết là tăng cường sức mạnh quân sự cho các lực lượng ở phía Đông-Nam Nhật Bản, để có thể ứng phó kịp thời trước các cuộc tấn công quân sự từ phía Trung Quốc.


Ghi nhận tầm quan trọng trong việc quân đội Mỹ đồn trú liên tục tại Nhật Bản theo Hiệp ước an ninh song phương ký trước đó, các tác giả dự thảo Chiến lược an ninh quốc gia mới khẳng định Nhật Bản cần củng cố hơn nữa liên minh quân sự với Mỹ. Tuy nhiên, tính đến tương quan ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới, Nhật Bản nên mở rộng hợp tác quân sự với các quốc gia khác.


Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết trong việc tìm kiếm đối tác quân sự mới, Tokyo đã sẵn sàng "từ bỏ ba nguyên tắc hạn chế xuất khẩu vũ khí Nhật Bản, nếu điều đó đáp ứng lợi ích an ninh quốc gia".


Nhận định về động thái mới này, tờ báo Trung Quốc China Daily đánh giá những gì Chính phủ Nhật Bản vừa công bố chỉ là "một phần trong nỗ lực suốt một năm qua của ông Shinzo Abe, nhằm biến Nhật Bản thành một cường quốc quân sự lớn".


Phát biểu với "Báo Độc lập", Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga, ông Valery Kistanov cũng có chung nhận định giống tờ báo Trung Quốc khi cho rằng Nhật Bản đang tập trung nghiên cứu, thay đổi Chiến lược an ninh quốc gia theo hướng biến nước này thành một cường quốc quân sự thực sự.


Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Nhật Bản thậm chí còn đề xuất sửa đổi Hiến pháp, cho phép nước này tham gia các hoạt động quân sự gìn giữ an ninh tập thể, cho phép quân đội Nhật Bản tham gia vào các cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ đất nước. Nhật Bản cũng khẳng định đường hướng duy trì quan hệ mật thiết với Mỹ trong các hoạt động quân sự chung giữa hai bên nhằm củng cố nền quốc phòng Nhật Bản.


Bài báo kết luận, với thế mạnh là một quốc gia có cơ sở công nghiệp và công nghệ tiên tiến, Nhật Bản chắc chắn sẽ trở thành quốc gia xuất khẩu vũ khí hiện đại với số lượng đáng kể, hứa hẹn trở thành một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực chế tạo và xuất khẩu vũ khí.



Quế Anh(Phóng viên TTXVN tại Nga)


Hàn, Nhật diễn tập hải quân chung ở biển Hoa Đông
Hàn, Nhật diễn tập hải quân chung ở biển Hoa Đông

Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn chung trên biển Hoa Đông trong bối cảnh căng thẳng ở Đông Bắc Á đang gia tăng sau khi Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN