Italia xúc tiến thành lập chính phủ mới

Ngày 13/11, sau khi Thủ tướng Silvio Berlusconi từ chức, Italia đã xúc tiến việc thành lập chính phủ tạm quyền với hy vọng chính quyền mới sẽ chèo lái Italia thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng hiện nay.

Theo kế hoạch, vào 8 giờ GMT (tức 15 giờ hôm nay, giờ Việt Nam), Tổng thống Italia Giorgio Napolitano sẽ bắt đầu các cuộc thương lượng với các đảng chính trị ở Italia để có thể thành lập một chính phủ mới vào đầu tuần tới. Các nguồn tin từ Rôma cho biết có nhiều khả năng ông Mario Monti, 68 tuổi, cựu ủy viên Uỷ ban châu Âu, sẽ được Tổng thống chỉ định đứng ra thành lập chính phủ tạm quyền.



Nhiều khả năng ông Mario Monti sẽ được Tổng thống chỉ định đứng ra thành lập chính phủ tạm quyền. Nguồn Internet.


Trong khi đó, hàng nghìn người dân Italia đã tập trung trước phủ thủ tướng ở thủ đô Rôma, hô các khẩu hiệu hoan nghênh việc ông Berlusconi từ chức và bày tỏ hy vọng sẽ sớm thành lập được một chính phủ mới có khả năng điều hành đất nước Italia, nền kinh tế lớn thứ 3 trong Khu vực đồng tiền chung (Eurozone), thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng nhãn tiền. Các giới kinh tế và ngân hàng ở Italia bày tỏ mong muốn một chính phủ mới nhanh chóng được thành lập dưới sự lãnh đạo của ông Mônti để trấn an thị trường, tránh cho Italia rơi vào tình trạng bất ổn.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Giám đốc Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde,... cũng hy vọng một chính phủ mới sẽ sớm được thành lập ở Italia./.

 

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi từ chức
Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi từ chức

Tối 12/11 (rạng sáng 13/11 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Italia Berlusconi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này, mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới nhằm chèo lái đất nước Italia thoát khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân kế tiếp của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN