TP Hồ Chí Minh trở lạnh bất thường, nhiều người già và trẻ em mắc bệnh

Trong những ngày gần đây, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam chuyển lạnh bất thường nên số người đến khám các loại bệnh như hô hấp, xương khớp… gia tăng.

Gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp


Ghi nhận ở một số bệnh viện nhi tại TP Hồ Chí Minh, số trẻ nhập viện do bệnh liên quan đến hô hấp bắt đầu gia tăng và tại các khoa hô hấp có dấu hiệu quá tải. Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, thông thường từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm là cao điểm của bệnh hô hấp, tuy nhiên những ngày gần đây, do thời tiết chuyển lạnh bất thường nên số lượng bệnh nhi nhập viện có dấu hiệu gia tăng trở lại. Mỗi ngày trong khoa có từ 240-250 trẻ điều trị các bệnh hô hấp, có thời điểm số lượng trẻ nhập viện lên đến 300 bé.


Còn theo số liệu thống kê của Phòng Kế hoạch Tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2, số bệnh nhi nhập viện tại khoa Hô hấp trong 3 ngày (từ ngày 10 đến 12/12) là 279 trẻ. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 17 đến 19/12, số bệnh nhi đã tăng lên 312 trẻ và tăng khoảng gần 100 trẻ đến điều trị mỗi ngày trong hai ngày gần đây.

Thời tiết trở lạnh khiến nhiều trẻ phải nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp.

Trong khi đó, bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận trong 2 ngày gần đây số lượng bệnh nhân đến khám bệnh tăng lên gần 500 lượt/ngày, trong số đó, bệnh nhi thăm khám tăng từ 50 đến gần 100 lượt.


Đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng 2, chị Nguyễn BảoThoa (quận Bình Thạnh), cho biết: “Những ngày gần đây bé cứ ho và bỏ ăn hoài, sợ con uống thuốc nhiều không tốt nên tôi cho bé uống chanh đào mật ong, chưng quất với đường phèn uống nhưng không hết, nên đưa bé tới bệnh viện khám”.


Theo bác sỹ Trần Anh Tuấn, hai nhóm bệnh chính mà trẻ thường mắc phải khi thời tiết chuyển lạnh là các bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính như viêm hô hấp trên, viêm mũi, viêm họng, viêm tai giữa, viêm phổi và các bệnh dị ứng đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm xoang dị ứng và hen suyễn.


Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1 bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết những biểu hiện thường gặp ban đầu ở trẻ như hắt hơi, sổ mũi, khò khè, ho... Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ sẽ ho nhiều hơn, sốt cao và khó thở. Nguyên nhân gây bệnh về hô hấp cho trẻ vào những ngày này đa phần do siêu vi, virus. Bên cạnh đó, việc không khí tại TP Hồ Chí Minh nhiều khói bụi, ô nhiễm nên nguy cơ dễ bội nhiễm, đồng nhiễm sang vi khuẩn cũng cao hơn.


Người già cũng nhập viện


Không chỉ có bệnh nhi nhập viện mà người già đến khám bệnh cũng bắt đầu gia tăng. Theo đó, tại bệnh viện nguyễn Tri Phương, số người đến đăng ký khám bệnh trong ngày từ 2.100 người lên đến 2.600 người; còn tại bệnh viện quận Thủ Đức, từ 4000 lượt/ngày đã tăng lên 4.500 lượt/ ngày. Hầu hết số người đến khám bệnh đều tăng ở khoa hô hấp và lão khoa, xương khớp.

Không chỉ trẻ em mà ngày người già cũng nhập viện do thời tiết trở lạnh.

Theo các chuyên gia Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trời lạnh khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng, sức đề kháng giảm… những người thể trạng yếu, chưa kịp thích nghi thời tiết rất dễ bị nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng cho biết, khi thời tiết lạnh, những người cao tuổi, phụ nữ sau 35 tuổi, người mắc bệnh tim mạch, những người có thể trạng yếu sẽ dễ bị đau nhức xương khớp, bị hạ thân nhiệt, bị đột quỵ, dị ứng thời tiết, viêm phổi…


Theo dự báo từ nay đến cuối năm, khu vực Nam bộ sẽ còn đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, do vậy nguy cơ trẻ em và người lớn mắc bệnh hô hấp sẽ tiếp tục gia tăng. Theo đó, bác sỹ Trần Anh Tuấn khuyến cáo: Phụ huynh cần bảo vệ, giữ ấm cho trẻ, đặc biệt với các trẻ dưới 12 tháng tuổi; các trẻ mắc bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính… cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt hơn. Tránh đưa trẻ ra ngoài trời lạnh nếu không cần thiết, cho trẻ ăn uống đủ chất để có sức đề kháng. Việc tắm rửa, vệ sinh cho trẻ là cần thiết nhưng phải chọn thời điểm ấm nhất trong ngày để tắm cho trẻ, tránh tắm ở những nơi có gió lùa, tắm từng phần, tắm đến đâu lau khô đến đấy…. Tiêm ngừa vắc xin phế cầu cũng giúp giảm được khoảng 50% nguy cơ mắc bệnh viêm phổi.


Đối với người lớn tuổi, bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Văn Tuấn, Trưởng khoa Dinh dưỡng bệnh viện quận 1, khuyến cáo: Cần phải luôn giữ ấm mình, đặc biệt là giữ ấm đường hô hấp để phòng các bệnh như viêm phổi, phế quản, xoang… cũng như các bệnh về cơ, xương khớp. Bên cạnh đó, cần ăn đủ chất dinh dưỡng, protein; ăn thực phẩm tươi nấu chín, không ăn đồ thức ăn nguội lạnh hay thức ăn để qua ngày để tránh các bệnh về đường tiêu hóa gây ảnh hưởng đến sức khỏe; đồng thời nên có thói quen tập thể dục khi có ánh nắng mặt trời.


Đan Phương/Báo Tin tức
Pháp: Thêm nhiều sản phẩm sữa của Lactalis bị thu hồi do nhiễm khuẩn
Pháp: Thêm nhiều sản phẩm sữa của Lactalis bị thu hồi do nhiễm khuẩn

Ngày 21/12, Tập đoàn sữa hàng đầu của Pháp Lactalis ra thông báo tăng hơn gấp đôi lượng sản phẩm thu hồi do lo ngại sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella trong đợt thu hồi thứ hai đối với sản phẩm của thương hiệu sữa nổi tiếng thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN