Người dân xếp hàng ‘giải cứu’ tình trạng khan hiếm máu

Sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tích cực kêu gọi, vận động, hàng nghìn người dân đã gạt bỏ nỗi lo sợ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV để đi hiến máu cứu người bệnh, với tinh thần “thương người như thể thương thân”.

Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ đã đến dự Chương trình Xuân Hồng để hiến máu cứu người bệnh.

Ngày 11/2, tại Trung tâm Máu Quốc gia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), đợt cao điểm vận động hiến máu Xuân hồng đã diễn ra trong không khí rộn ràng. Khác với cảnh đìu hiu những ngày sau Tết Nguyên đán, hàng trăm người dân đã tới xếp hàng đăng ký hiến máu giữa “cơn bão” lo ngại dịch bệnh Corona.

Chú thích ảnh
Đến trưa 11/2, số người ngồi chờ hiến máu vẫn đông.
Chú thích ảnh
Khu khám, xét nghiệm sàng lọc trước khi hiến máu.
Chú thích ảnh
Nhiều người đăng ký hiến máu.

Đây là lần thứ 4 đi hiến máu, anh Phạm Công Linh (ở Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ: “Lễ hội Xuân Hồng là chương trình đặc biệt, nên năm nào tôi cũng tham gia, với tâm niệm 'một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'”.

Chú thích ảnh
Anh Phạm Công Linh hiến máu.

 

Chú thích ảnh
Bạn Nguyễn Hà Chi hiến 350 ml máu.

Dịch bệnh Corona bùng phát đã làm giảm nghiêm trọng lượng người đi hiến máu và đang khiến hàng nghìn người bệnh mòn mỏi chờ máu điều trị. Vì vậy, những ngày qua, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đi hiến máu.

Chương trình “Xuân hồng lần thứ XIII – năm 2020” được tổ chức từ ngày 11 - 22/2 tại Hà Nội, diễn ra tại 7 điểm hiến máu trong 12 ngày, với tổng cộng 57 buổi hiến máu, dự kiến, tiếp nhận được khoảng 5.000 đơn vị máu.

Chú thích ảnh
Những đơn vị máu quý giá này sẽ cứu được nhiều người bệnh.

Theo thống kê của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, ngay trong sáng 11/2, Viện đã tiếp nhận được gần 500 đơn vị máu, tăng mạnh so với những ngày trước đó.

TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Ngày đầu tiên của Chương trình Xuân hồng, không khí người dân đến hiến máu còn hơn cả Xuân hồng. Nhiều cán bộ y tế trên cả nước đã tiên phong trong việc chia sẻ thông tin và trực tiếp hiến máu; nhiều cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư đã kêu gọi tổ chức hiến máu và đạt số lượng ngoài dự kiến. Thay mặt người bệnh được nhận máu, Viện vô cùng biết ơn những tấm lòng nghĩa tình đã hiến tặng những giọt máu đong đầy tình người".

Cũng theo TS. Bạch Quốc Khánh, tính đến sáng 11/2, lượng máu dự trữ của Viện Huyết học - Truyền máu còn hơn 10.000 đơn vị máu, trong đó nhóm A là 1.200 đơn vị. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng máu tăng cao và bị thiếu hụt trong 3 tuần qua, nên cần sự chung tay của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong những ngày tới.

7 địa điểm tiếp nhận người hiến máu tại Hà Nội để tránh tập trung đông người là:

* Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy), từ 11 - 22/2/2020

* Số 10, ngõ 122 Đường Láng, quận Đống Đa, từ 11 - 22/2/2020

* 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, từ 11 - 22/2/2020

* 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân, từ 11 - 22/2/2020

* Nhà Văn hóa Mộ Lao, 106 Trần Phú, quận Hà Đông, từ 17 - 20/2/2020

* Nhà Văn hóa quận Hai Bà Trưng, 257 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, từ 19 - 20/2/2020

* Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, số 9 Phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, từ 19 - 21/2/2020
Tin, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Xót lòng cảnh bệnh nhân mong dịch qua nhanh để có đủ máu điều trị
Xót lòng cảnh bệnh nhân mong dịch qua nhanh để có đủ máu điều trị

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến phức tạp đã khiến cho số người đi hiến máu giảm nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện. Rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh về máu bởi vậy cũng phải chầu chực, chờ mong từng ngày để có máu điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN