Chiều 18/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghiệp quốc phòng năm 2025, với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết: Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua duy trì đà tiến triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh quốc phòng.
Một hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang mở rộng một căn cứ không quân ở vùng núi Tây Tạng, cách nơi tranh chấp biên giới với Ấn Độ hơn 200 km.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 18/5 đã chính thức công bố thành lập Lực lượng tác chiến vũ trụ có nhiệm vụ bảo vệ các vệ tinh nhân tạo của Nhật Bản và giám sát rác vũ trụ cũng như các vệ tinh nhân tạo có khả năng gây hại đối với lợi ích của nước này.
Ngày 12/5, Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) đã diễn ra tại Hà Nội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/4 tuyên bố ông đã từ chối đề nghị chia sẻ chi phí quốc phòng mà Hàn Quốc đưa ra, nhằm duy trì hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại nước này.
Ngày 4/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nêu bật tính khó lường của tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền tảng quốc phòng vững chắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 24/2, Viện Nghiên cứu quốc phòng – an ninh Malaysia (MiDAS) đã tổ chức Đối thoại Perwira 2020 với chủ đề “Sách Trắng Quốc phòng (DWP) đầu tiên của Malaysia: Ý tưởng và Vận dụng” với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước này cùng nhiều quan chức, chuyên gia nghiên cứu Malaysia và các nước trong khu vực.
Ngày 19/2, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập Cảng Tân Vũ (thành phố Hải Phòng), bắt đầu chuyến thăm xã giao kéo dài một tuần tại Việt Nam.
Chiều 18/2, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Australia tại Hà Nội tổ chức lễ bế mạc tập huấn, trao đổi kỹ năng bắn súng quân dụng giữa hai nước Việt Nam - Australia.
Ngày 14/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố chưa tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ về khả năng tách các bệ phóng đánh chặn tên lửa của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) khỏi khẩu đội này ở miền Trung Hàn Quốc đến các khu vực khác ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Ngày 10/2, các địa phương trên cả nước đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020.
Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển quân năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã phát lệnh nhập ngũ đến công dân đúng thời gian quy định.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 6/2 khẳng định nước này và Mỹ đang tiến đến cách tiếp cận mang tính hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, thay vì mối quan hệ "mua-bán" truyền thống, đồng thời đánh giá mối quan hệ này có thể trở thành "sự hợp tác lớn nhất của thế kỷ".
Ngày 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergey Shoigu đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020.
Tính kỷ luật và sự tự giác cao; kỷ luật và dân chủ; kỷ luật và tình đồng đội, đồng chí; kỷ luật và tình quân dân, là những cặp phạm trù không thể tách rời, tạo nên truyền thống và các giá trị văn hóa, quân sự Việt Nam.
Chiều 21/12, tại Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ thay, thu quân, tiễn tàu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và tăng, sư trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
Tối 19/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (1989-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (1944-2019).
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đối mặt với môi trường an ninh phức tạp nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức này.
Để tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội anh hùng, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW, lấy ngày 22/12 - Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.