Thượng tướng Võ Minh Lương kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tại Đồng Nai

Ngày 15/2, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại tỉnh Đồng Nai. Cùng tham gia với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2022, tỉnh Đồng Nai được giao tuyển chọn công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Do đặc thù bảo đảm phòng, chống dịch nên mùa tuyển quân năm nay không tổ chức hội trại tòng quân. Công tác chính sách, tặng quà cho thanh niên đều được các địa phương quan tâm.

Đồng Nai có nhiều mô hình hiệu quả như: Bố trí công việc cho đảng viên, công chức sau khi xuất ngũ; doanh nghiệp đồng hành với cấp ủy, chính quyền tuyển quân; xây dựng nhà hậu phương quân đội cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và quân nhân đang tại ngũ khó khăn về nhà ở...

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 cho biết, qua kiểm tra của lãnh đạo và các cơ quan Quân khu 7, Đồng Nai là tỉnh tổ chức khá tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, trong đó quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thanh niên tình nguyện nhập ngũ nên nhiều năm hoàn thành tốt công tác tuyển quân.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Đồng Nai. Thứ trưởng Võ Minh Lương đề nghị, để thực hiện được mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, công tác tuyển chọn chất lượng đầu vào cho quân đội phải cao. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nâng cao chất lượng tuyển quân về mọi mặt, nhất là sức khỏe, chính trị, văn hóa; khi thực hiện phải làm chặt chẽ để tuyển quân vào quân đội, công an có chất lượng và để lễ giao quân hoàn thành chỉ tiêu 3 cấp.

Trước đó, vào sáng 15/2, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng đã kiểm tra công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo với Đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Văn Trọng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Thành cho biết, năm 2022, Long Thành được trên giao tuyển chọn thanh niên nhập ngũ về các đơn vị của Quân khu, Bộ Quốc phòng. Trong đó, thanh niên nhập ngũ là đảng viên chính thức chiếm 4,5%; có trình độ cao đẳng, đại học đạt gần 20%; 100% thanh niên nhập ngũ tình nguyện và được tiêm vaccine mũi 3 sớm nhất toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị mọi mặt cho thanh niên nhập ngũ đã hoàn thành. Huyện Long Thành còn làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao công tác chuẩn bị tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tại huyện Long Thành; lưu ý trong quá trình chuẩn bị cho công tác giao quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Thành phải chú ý chuẩn bị nguồn thanh niên có sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp tục tuyển chọn những thanh niên tốt về mọi mặt, xứng đáng là những thanh niên ưu tú vào quân đội, công an, nâng chất lượng đầu vào ngày càng tốt để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Thành lưu ý, công tác tập hợp thanh niên về trung tâm các xã, bố trí ăn uống, nghỉ ngơi và chuẩn bị lễ giao quân tiếp tục được quan tâm thực hiện chặt chẽ, bảo đảm thành công hai cấp, góp phần cho tỉnh Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Làm tốt công tác chuẩn bị, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Làm tốt công tác chuẩn bị, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang háo hức, sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN