Chiều 18/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghiệp quốc phòng năm 2025, với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Nga gần như đã hoàn thành một sở chỉ huy và kiểm soát mới cho lực lượng hạt nhân chiến lược mà Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi là "kiên cố và đáng tin cậy như súng trường Kalashnikov".
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Singapore, ngày 6/11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tiến hành Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt Nam - Singapore lần thứ 11 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Singapore.
Sáng 28/10, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp rà soát các hoạt động đối ngoại quốc phòng từ nay đến cuối năm 2020.
Ngày 19/10, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc và Philippines đã tiến hành hội nghị trực tuyến với cam kết tăng cường hợp tác, bất chấp đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 30/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đến Tunis (Tunisia) trong khuôn khổ chuyến công du thăm khối Maghreb gồm 3 nước Algeria, Tunisia và Maroc từ ngày 30/9 đến ngày 2/10.
Ngày 22/9, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đã bắt đầu lên kế hoạch để rút toàn bộ quân đội Mỹ ở Afghanistan vào mùa Xuân, mặc dù lệnh rút toàn bộ vẫn chưa được đưa ra.
Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính Israel ngày 10/9 cho biết chính phủ nước này quyết định tăng ngân sách quốc phòng thêm hơn 3 tỉ shekel (880 triệu USD).
Nhân chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly, Pháp ngày 9/9 khẳng định Ấn Độ là đối tác chiến lược “quan trọng nhất” của nước này tại châu Á, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Parly nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng “hướng về phía trước” với New Delhi.
Chiều 8/9, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điện đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai bên trong thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.
Sáng 8/9, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai bên trong thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.
Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 26/8 công bố gói tài chính mới trị giá 1 tỷ AUD (710 triệu USD) dành cho lĩnh vực quốc phòng để thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo thêm 4.000 việc làm mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này đã đạt được những tiến bộ chắc chắn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và có thể đáp ứng những nhu cầu về quốc phòng và an ninh quốc gia trong nước.
Ngày 15/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tại Vácsava để thảo luận về thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới.
Ngày 24/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua một phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hằng năm (NDAA) trị giá 740 tỷ USD.
Ngày 21/7, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) tuyên bố Nhà Trắng sẽ phủ quyết dự luật chính sách quốc phòng hằng năm nếu dự luật này được trình lên Tổng thống Donald Trump do bao gồm một điều khoản hướng dẫn Lầu Năm Góc đổi tên các căn cứ và cơ sở quân sự được đặt theo tên các chỉ huy quân đội miền Nam trong thời kỳ nội chiến Mỹ xưa kia.
Phóng viên TTXVN tại Berlin đưa tin, Bộ Tài chính Đức ngày 6/7 cho biết chính phủ nước này đã chi hơn 1 tỉ USD trong thập kỷ qua để trang trải các khoản chi phí liên quan liên quan đến hoạt động đồn trú của quân đội Mỹ tại Đức.
Chiều 3/7, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi trao đổi trực tuyến với Thượng tướng A.V. Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.
Ngày 1/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối thoại Quan chức Quốc phòng Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF DOD) bằng hình thức trực tuyến.
Trong thông cáo báo chí ngày 30/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman cho biết đề xuất của Lầu Năm góc về việc tái bố trí 9.500 binh sĩ Mỹ ở Đức đã được Tổng thống Donald Trump chấp thuận.
Ngày 11/6, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã công bố một phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hằng năm (NDAA) trị giá 740 tỷ USD quy định các khoản chi của Bộ Quốc phòng, bao gồm trả lương cho binh sĩ, mua sắm thiết bị.