Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Học viện Lục quân

Ngày 18/4, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến kiểm tra, làm việc tại Học viện Lục quân (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác đào tạo, huấn luyện tại Học viện Lục quân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đánh giá những hoạt động trong công tác đào tạo, huấn luyện của Học viện, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp, định hướng có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng học viện vững mạnh toàn diện thời gian tới.

Báo cáo với Đoàn công tác về một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục Quân cho biết: Học viện quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Quốc phòng về “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, bảo đảm cụ thể, sát với đặc điểm nhiệm vụ, công tác giáo dục - đào tạo của học viện. Học viện có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Hiện, đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện có 99,2% đạt trình độ đại học trở lên, riêng giảng viên có trình độ sau đại học đạt 74,5%.

Học viện đã chủ động, tích cực đổi mới, xây dựng chương trình, nội dung đào tạo; đẩy mạnh vận dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả, chấm luận văn, luận án. Học viện quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ huấn luyện. Kết quả học tập, rèn luyện của các đối tượng năm học 2020-2021, có 99,9% đạt khá, giỏi; học kỳ 1 năm học 2021-2022, có 6,2% đạt giỏi, 93,8% đạt khá, kết quả rèn luyện tốt 100%.

Năm 2021, Học viện tham gia nghiên cứu 1 đề tài khoa học cấp bộ, 6 đề tài cấp ngành, 30 đề tài cấp cơ sở, hoàn thành 26 tài liệu cấp bộ, 126 tài liệu cấp học viện, 45 chương giáo trình, tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp học viện, 11 hội thảo khoa học cấp cơ sở. Các công tác Đảng, chính trị, quân sự được duy trì nền nếp, chặt chẽ, đúng quy định; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, môi trường sư phạm mẫu mực. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ không ngừng được nâng cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã thông báo tới cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Học viện Lục quân tình tình thế giới, khu vực thời gian gần đây, hoạt động đối ngoại quốc phòng nổi bật trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Bộ trưởng yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện theo dõi chặt chẽ những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình chính trị-an ninh thế giới, nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự gần đây để viết tài liệu bổ sung trong chương trình đào tạo, nhất là chiến thuật bộ binh và chiến thuật binh chủng, phù hợp với đề án tổ chức mới của quân đội ta.

Về chương trình đào tạo, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Học viện Lục quân tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên; thực hiện nghiêm Quyết định số 539/QĐ-BQP ngày 23/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo; điều chỉnh và chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình đào tạo theo đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo” sẽ được Hội đồng thẩm định của Bộ Tổng Tham mưu thông qua trong thời gian tới. Bộ trưởng nhất trí với Học viện về chủ trương tích hợp các chương trình đào tạo nhằm giúp học viện sau khi tốt nghiệp ra trường có thể thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên các cương vị, đơn vị khác nhau; tăng cường đào tạo ngoại ngữ, tin học cho học viên.

Nhấn mạnh vai trò của người thầy đối với quy trình đào tạo, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Học viện thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; nâng cao tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, có chức danh giáo sư, phó giáo sư, danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; tăng cường đi thực tế cho đội ngũ giảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của những nhà giáo có thâm niên, có học hàm, học vị, có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện đã đạt được, đồng thời tin tưởng tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của Học viện thời gian tới sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao vị thế, vai trò trong hệ thống học viện, nhà trường của quân đội và của cả nước. Học viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ, chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình trình độ kiến thức toàn diện, có năng lực thực hành tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cộng hòa Cuba
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cộng hòa Cuba

Chiều 28/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Cộng hòa Cuba René Antonio Mesa Villafana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN