Học viện Lục quân nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo

Ngày 6/7, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Học viện Lục quân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện (7/7/1946- 7/7/2021).
Chú thích ảnh
Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của Học viện Lục quân.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tỉnh Lâm Đồng, các trường đại học, cao đẳng đóng chân trên địa bàn; đại diện Quân đội hai nước bạn Lào, Campuchia đang học tập tại Học viện Lục quân.

Trung tướng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Lục quân đã ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị. Ngày 7/7/1946, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, Quân ủy Trung ương đã mở Lớp huấn luyện Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên với 60 học viên tại thị xã Sơn Tây (thành phố Hà Nội). Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân.

Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã trải qua 21 lần thay đổi địa điểm đứng chân và 11 lần đổi tên gọi. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Học viện Lục quân đã chuyển vào đóng quân tại thành phố Đà Lạt. Trải qua 75 năm thành lập, Học viện đã đào tạo hơn 450 khóa học với hơn 50.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn và chuyên ngành binh chủng; hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ quân sự cho Quân đội ta và Quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia.

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Với kết quả đạt được trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Lục quân đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Học viện Lục quân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thay mặt Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu dương những thành tựu nổi bật Học viện đã đạt được trong 75 năm qua. Đề cao phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị Học viện thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản như: Tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, tăng cường đổi mới chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp đào tạo; xây dựng Học viện theo hướng “Nhà trường thông minh tiếp cận cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học quân sự sát với yêu cầu thực tiễn cách mạng và xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan tâm xây dựng Học viện có môi trường văn hóa sư phạm tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, xây dựng mối quan hệ thầy - trò - nhà quản lý giao dục trong sáng, đoàn kết, nhân văn…

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo Học viện Lục quân trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể xuất sắc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Học viện.

Nhân dịp này, Chính ủy Học viện Lục quân cũng đã trao tặng Bằng khen, tuyên dương 7 tập thể và 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Học viện.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.