Đại tướng Phan Văn Giang điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand

Sáng 9/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Peeni Henare.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng cùng Ngài Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand điện đàm trực tuyến; trân trọng mời Ngài Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp. Đại tướng Phan Văn Giang cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân New Zealand đã hỗ trợ một số địa phương Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19; đồng thời thông báo, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra lộ trình từng bước mở cửa để thích nghi với điều kiện bình thường mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước, trong đó có New Zealand.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, mặc dù đại dịch COVID-19 gây ra những tác động nhất định, song quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn luôn được duy trì và phát triển theo các thỏa thuận đã ký, phù hợp với quan hệ Chiến lược giữa hai nước, vì lợi ích chung của mỗi nước và khu vực; đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng hai nước nỗ lực duy trì các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao như Đối thoại Chính sách quốc phòng trực tuyến vào tháng 12/2020 và Điện đàm trực tuyến ngày hôm nay.

Về hợp tác đa phương, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp của Bộ Quốc phòng New Zealand tại các cơ chế đa phương về quốc phòng - an ninh do ASEAN dẫn dắt, đặc biệt là ADMM+; ủng hộ New Zealand thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - New Zealand, trong đó có triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021 - 2025 trên các lĩnh vực liên quan đến hợp tác quốc phòng - an ninh. 

Hai bên khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và điều kiện phát triển, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược. Trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký kết, hai bên thống nhất đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục chủ động đề ra các kế hoạch hợp tác và sẵn sàng triển khai bằng hình thức thích hợp khi điều kiện cho phép, tập trung vào các lĩnh vực như tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; nghiên cứu thiết lập kênh đối thoại giữa các quan chức, học giả quốc phòng hai nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo; nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, trao đổi học thuật, tìm kiếm - cứu nạn, nghiên cứu y học các bệnh truyền nhiễm...; triển khai có hiệu quả Thỏa thuận thực thi Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước sớm thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hợp tác 3 năm tiếp theo, giai đoạn 2022 - 2025 để chủ động triển khai hợp tác quốc phòng, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Minh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.