Sáng 18/3/2026, trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Xung kích tham gia thực hiện các chương trình
Trong thời đại toàn cầu hóa, tuổi trẻ Quân đội nói chung, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế về công tác quân sự, quốc phòng.
Thông qua các chương trình, hội nghị, các buổi gặp mặt, trao đổi tình hình của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) góp phần củng cố tình hữu nghị, tạo ra những giá trị mới trong huấn luyện, phát triển tư duy bảo vệ biên giới trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững.
Thiếu tá Mai Viết Nhân, Trợ lý Chính trị, Cục Chính trị BĐBP cho biết: Tuổi trẻ BĐBP luôn đóng vai trò then chốt, tham gia các đoàn công tác của đơn vị tiến hành đàm phán, trao đổi, hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới nước tiếp giáp những vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện Hiệp ước về quy chế biên giới, các thỏa thuận về công tác biên phòng; hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới; tình hình an ninh, trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giải quyết các công việc liên quan đến hai bên biên giới thuộc thẩm quyền quy định của pháp luật và các thỏa thuận giữa hai bên.
Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, trên khắp các tuyến biên giới, ĐVTN đã tổ chức hằng trăm buổi gặp gỡ lực lượng bảo vệ biên giới các nước tiếp giáp để hội đàm, thông báo, trao đổi tình hình liên quan đến quản lý, bảo vệ đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu; học tập, trao đổi kinh nghiệm.
ĐVTN tại các đồn biên phòng phối hợp với các đồn, trạm lực bảo vệ biên giới của nước đối diện tiến hành tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, chất ma túy, mua bán người qua biên giới; tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, các hiệp nghị, hiệp định, hiệp ước.
Cũng theo Thiếu tá Mai Viết Nhân, tuổi trẻ BĐBP đã tích cực, chủ động, sáng tạo và đa dạng hóa các hình thức giao lưu hữu nghị biên giới, các hoạt động đối ngoại biên phòng góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ; giữ vững an ninh, an toàn và ổn định quốc phòng trên các tuyến biên giới của Tổ quốc. Phát huy vai trò là những sứ giả trong công tác đối ngoại biên phòng, ĐVTN đã tích cực, chủ động tham mưu nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng biên giới với các nước láng giềng, coi đây là yếu tố then chốt nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với các nước.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất năm 2021.
Tích cực tham mưu và xung kích trong tham gia thực hiện các chương trình: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Lào, Campuchia; “Giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị”; giao lưu công tác chính trị ở từng cấp, phù hợp, hiệu quả. Trong đó, điểm sáng là giao lưu sĩ quan trẻ với cán bộ trẻ lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Nhận giúp đỡ các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" với học sinh nước bạn, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình, hệ thống vườn hoa, cây cảnh, củng cố các điểm trường ở khu vực cửa khẩu, giao lưu thể dục, thể thao...
Tăng cường đoàn kết, hữu nghị với sĩ quan trẻ
Thật khó có thể đong đếm hết được những việc làm của tuổi trẻ BĐBP trong hành trình tô thắm tình đoàn kết quốc tế. Song những công trình, mô hình, phần việc đứng giữa biên cương Tổ quốc đều mang tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ của mỗi nước, trở thành biểu tượng cao đẹp, chí nghĩa, chí tình về hợp tác quốc tế giữa tuổi trẻ BĐBP với nước bạn cùng hướng đến mục đích tối thượng vì cuộc sống cộng đồng, vì sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Thiếu tá Mai Viết Nhân cho rằng, hiện nay, một trong những thách thức lớn nhất là việc cân bằng giữa bảo tồn các giá trị truyền thống quân đội với tiếp thu cái mới. Người lính trẻ đồng thời là người kế thừa truyền thống anh hùng và là người tiên phong đổi mới để kế thừa, lĩnh hội và học tập tiến bộ của nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thách thức còn đến từ chính sự đa dạng văn hóa trong quá trình giao lưu, trao đổi. Khi tham gia vào các chương trình giao lưu ĐVTN phải học cách cảm nhận, thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt văn hóa, đồng thời tìm ra điểm tương đồng để tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết quốc tế. Điều này đòi hỏi không chỉ kiến thức mà còn cả sự khéo léo trong giao tiếp và hợp tác.
Trước bối cảnh mới, để cùng cố, tăng cường và phát triển công tác đối ngoại của lực lượng BĐBP với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Thiếu tá Mai Viết Nhân đã đề xuất một số giải pháp, đó là: Cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tích cực giáo dục, tuyên truyền cho ĐVTN về cơ hội, thách thức, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhằm thống nhất về nhận thức, tạo thành sức mạnh để ĐVTN tham gia thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại.
Phát huy tính chủ động, tích cực của ĐVTN trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công tác đối ngoại biên phòng; vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, vừa tăng cường đoàn kết, hữu nghị với sĩ quan trẻ, cán bộ trẻ lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, kịp thời tham mưu giải quyết tốt các tình huống đột xuất xảy ra.
Quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN có đủ điều kiện về kinh phí, vật tư, thời gian để tham gia thực hiện các hoạt động công tác đối ngoại. Tập trung lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ làm công tác đối ngoại có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, vừa hồng, vừa chuyên, ngang tầm nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.
“Đối với mỗi ĐVTN và tổ chức đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn trên các tuyến biên giới, phù hợp đặc điểm vùng miền và phong tục tập quán của mỗi địa phương trên các tuyến biên giới, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, chặt chẽ, có chiều sâu, song cũng cần đáp ứng được tỉnh mới, sáng tạo, sức lan tỏa để lôi cuốn ĐVTN tham gia”, Thiếu tá Mai Viết Nhân khẳng định.