EU tìm kiếm 'lá chắn' công nghệ cao từ Israel

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Israel nhằm thúc đẩy nỗ lực mới của toàn khối trong việc phát triển năng lực phòng không công nghệ cao và không gian.
Chú thích ảnh
Hệ thống laser trong tương lai của Israel có thể được tích hợp trên trực thăng UH-60. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 8/9, Ủy viên EU phụ trách Khởi nghiệp, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo - bà Ekaterina Zaharieva, đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Không gian Israel - bà Shimrit Maman, tại Brussels để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác then chốt, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen dự kiến trình bày bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chiến lược không gian của EU tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris (Pháp) ngày 10/9. 

Một loạt thỏa thuận gần đây cho thấy EU đang hướng tới việc tăng cường quan hệ quân sự và công nghệ với Israel, sau nhiều năm hợp tác bị gián đoạn do những căng thẳng chính trị liên quan đến cuộc xung đột tại Dải Gaza. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ bên ngoài đang thúc đẩy EU tìm kiếm các đối tác sở hữu năng lực công nghiệp quốc phòng tiên tiến.

Năm 2024, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen từng ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis về việc xây dựng một “Lá chắn Phòng không” do EU tài trợ. Kế hoạch này khi đó đã không được triển khai do EC và một số quốc gia thành viên cho rằng dự án sẽ phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ phòng không của Israel.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Israel đẩy mạnh mở rộng hoạt động công nghiệp quốc phòng tại châu Âu, ngày 7/9, tập đoàn quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems xác nhận sẽ mở một nhà máy sản xuất hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) trên nền một nhà máy cũ của tập đoàn Volkswagen tại Đức.

Trước đó một tuần, Hy Lạp cũng đã chốt thương vụ trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,4 tỷ USD) với Bộ Quốc phòng Israel để xây dựng một mạng lưới phòng không đa tầng mới nhằm đánh chặn drone, máy bay chiến đấu và tên lửa đối phương.

Duy Tùng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.