Chiều 18/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghiệp quốc phòng năm 2025, với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngày 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 3 ngày.
Ngày 4/3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Jens Stoltenberg cảnh báo rằng Liên minh châu Âu (EU) không thể một mình bảo vệ công dân của họ nếu không có sự giúp đỡ của liên minh quân sự này.
Chiều 2/3, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã tới thăm, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những tháng đầu năm 2021 và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Ngày 2/3, Đại sứ Ấn Độ tại Nga, ông Datla Bala Venkatesh cho biết, súng trường Kalashnikov AK-203 trong tương lai sẽ trở thành loại vũ khí tấn công chủ yếu của Lực lượng vũ trang Ấn Độ.
Ngày 19/2, các nguồn tin Mỹ và Saudi Arabia cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohamed bin Salma ngày 18/2, trong đó Washington tái khẳng định quan hệ đối tác quốc phòng chiến lược với Riyadh.
Ngày 17/2, bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã có cuộc họp đầu tiên kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, nhằm khởi động lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương sau 4 năm căng thẳng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước thềm hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngày 15/2, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ duy trì binh sĩ tại Afghanistan đến "một thời điểm thích hợp".
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 4/2, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố một cuộc rà soát toàn cầu về tình trạng phân bổ của lực lượng quân sự Mỹ và đóng băng mọi hoạt động rút quân khỏi Đức cho đến khi có quyết định tiếp theo.
Chiều 12/1, theo thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ngài Ajay Kumar, Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ đồng chủ trì phiên Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 13 theo hình thức trực tuyến.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 29/12 đã lên tiếng bảo vệ hoạt động hợp tác quốc phòng của nước này với Iran, khẳng định Moskva tôn trọng luật pháp quốc tế và dành ưu tiên cho hòa bình khu vực trong vấn đề này.
Ngày 23/12, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) cho năm tài chính 2021 trị giá 740 tỷ USD.
Sáng 10/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020).
Chiều 4/12, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Ngày 3/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Ngài Peter Tesch, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 4 theo hình thức trực tuyến.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Trung Quốc và Pakistan đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) quân sự mới nhằm thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng vốn đã thân cận giữa hai nước.
Ngày 27/11, Bộ Quốc phòng Australia công bố Tuyên bố chung gồm 8 điểm giữa các Bộ trưởng Quốc phòng từ Australia, Malaysia, New Zealand, Singapore và Anh về Thỏa thuận phòng thủ 5 cường quốc (FPDA) sau 49 năm được ký kết, hướng tới kỷ niệm 50 năm vào năm 2021 tới.
Theo thông báo trên trang chủ của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 23/11, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher C. Miller đã điện đàm với những người đồng cấp Australia, Singapore và Indonesia.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 19/11 đã công bố chương trình đầu tư quốc phòng lớn nhất của nước này dành cho các lực lượng vũ trang kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Ngày 19/11, Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ADSOM+ Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Tư lệnh Không quân Brazil, Thượng tướng Antonio Carlos Moretti Bermudez, đã trình bày bản thiết kế của mẫu máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ với động cơ hybrid (sử dụng nhiên liệu xăng và điện) do Bộ Quốc phòng nước này liên kết phát triển và sản xuất với Hãng chế tạo máy bay nội địa Embraer.