Hàn Quốc và Nhật Bản hội đàm quốc phòng cấp cao lần đầu tiên sau 6 năm

Ngày 7/9, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul và người đồng cấp Nhật Bản Masami Oka đã tiến hành hội đàm quốc phòng song phương lần đầu tiên trong vòng 6 năm nhằm thúc đẩy các nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước. Cuộc gặp diễn ra bên lề Đối thoại an ninh Seoul 2022 diễn ra từ 6-8/9. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Masami Oka tại Đối thoại an ninh Seoul 2022 ngày 7/9/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul nhấn mạnh cuộc hội đàm được tổ chức dựa trên hiểu biết chung của hai bên về sự cần thiết bình thường hóa hợp tác quốc phòng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai bên đặc biệt chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm ứng phó với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo ông Shin Beom-chul, tại cuộc hội đàm, hai bên đã đề cập tới bất đồng còn tồn đọng giữa hai nước, liên quan tới việc máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) bay ở tầm thấp bất thường trên một tàu chiến của Hàn Quốc hồi tháng 12/2018. Thứ trưởng Shin Beom-chul khẳng định hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về sự cần thiết phải giải quyết (vấn đề đó) nhằm đạt được mục tiêu phát triển hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Cũng tại hội đàm, phía Nhật Bản đã mời Hải quân Hàn Quốc tham dự Lễ duyệt binh hạm đội quốc tế nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản. Phía Hàn Quốc khẳng định sẽ xem xét lời mời này.

Cùng ngày, phái viên hạt nhân của Nhật Bản Takehiro Funakoshi tuyên bố Triều Tiên luôn "được chào đón" trên bàn đàm phán. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh ông Funakoshi chuẩn bị có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ và Hàn Quốc nhằm thảo luận chiến lược đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tăng cường hợp tác giữa lúc căng thẳng leo thang sau hàng loạt vụ phóng tên lửa bất thường gần đây của Triều Tiên.

Lan Phương  (TTXVN)
Mỹ khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc, Nhật Bản
Mỹ khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc, Nhật Bản

Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 19/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã một lần nữa khẳng định cam kết vững chắc của Washington trong việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN