Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang TP Hồ Chí Minh

Sáng 1/9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Lực lượng Vũ trang Thành phố (4/9/1945 - 4/9/2022).

Chú thích ảnh
 Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương sự cống hiến, nỗ lực, hy sinh và những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Lực lượng Vũ trang Thành phố đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 77 năm qua.

Thượng tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trên địa bàn trọng điểm, chiến lược của cả nước, Lực lượng Vũ trang Thành phố kế tục, phát huy truyền thống bất khuất của nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, trong mọi hoàn cảnh đều thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; làm tròn nhiệm vụ quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thay mặt Thủ tưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thượng tướng Ngô Minh Tiến đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố, cán bộ chiến sỹ Lực lượng Vũ trang Thành phố tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên để làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nghiên cứu sớm, nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo đúng, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các chủ động, linh hoạt các tình huống ngay từ cơ sở, kiến quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn, tạo điều kiện để Thành phố ổn định và phát triển…

Thượng tướng Ngô Minh Tiến bày tỏ tin tưởng, cán bộ, chiến sỹ Lực lượng Vũ trang Thành phố phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”, luôn đề cao trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh để phát triển cùng cả nước, vì cả nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi lễ. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh biểu dương, chúc mừng chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy khó khăn, gian khổ, nhưng rất vinh quang của Lực lượng Vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn tin tưởng và tự hào về Lực lượng Vũ trang của mình. Đó là lực lượng rất quan trọng, sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố viết tiếp những trang sử hào hùng trong thế kỷ 21, xứng đáng là lực lượng Anh hùng của Thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Theo ông Phan Văn Mãi, để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Lực lượng Vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Lực lượng Vũ trang Thành phố cần quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng Lực lượng Vũ trang và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố. 

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố cần đổi mới tư duy xây dựng thế trận khu vực phòng thủ trong tình hình mới phù hợp với điều kiện đô thị hóa và sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là việc xây dựng thế trận quốc phòng phải bảo đảm mang tính lưỡng dụng cao và xứng tầm với một trung tâm kinh tế, một địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; xây dựng Lực lượng Vũ trang Thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố…

Ôn lại truyền thống hào hùng của Lực lượng Vũ trang Thành phố, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết, 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển; với biết bao biến cố, thăng trầm, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo, Lực lượng Vũ trang Thành phố đã lập nên những thành tích xuất sắc với 2 lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác; 105 tập thể, 132 cá nhân được tuyên dương Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (trái) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng cho Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố. 

Thiếu tướng Phan Văn Xựng tự hào và tin tưởng rằng Lực lượng Vũ trang Thành phố sẽ luôn đoàn kết thống nhất ý chí và hành động để nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn; viết tiếp những trang sử hào hùng, làm dày thêm truyền thống: “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” trong tình hình mới; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tại buổi lễ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng cho Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh giới thiệu hai cuốn sách “Cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 của Lực lượng Vũ trang Thành phố” và “Lực lượng Vũ trang Thành phố trên tuyến đầu chống dịch tại địa bàn TP Hồ Chí Minh”, ghi nhận những thành quả, dấu ấn của Lực lượng Vũ trang Thành phố trên tuyến đầu chống dịch và những bài học kinh nghiệm sẵn sàng ứng phó có hiệu quả những diễn biến biến phức tạp của dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân y Khu 5
Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Dân y Khu 5

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tưởng nhớ và tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sáng 23/7, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Ban Dân y Khu 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN