Một ngày 4 chiến đấu cơ Mỹ hạ cánh khẩn tại Nhật Bản

Chỉ trong một ngày, đã có 4 chiến đấu cơ Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại các căn cứ quân sự ở Nhật Bản.

Ngày 7/6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết không có thương vong nào sau các sự việc này.

Chiến đấu cơ F-18 của Mỹ tại Okinawa. Ảnh: Reuters

Hãng tin Kyodo đưa tin rằng ngày 6/6 máy bay Osprey ở căn cứ không quân Futenma thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã hạ cánh khẩn tại sân bay trên đảo Ie sau khi đèn báo hiệu trong khoang điều khiển phát cảnh báo.

Trước đó cùng ngày, 3 tiêm kích F/A-18 của Mỹ đã phải hạ cánh xuống căn cứ không quân Matsushima tại tỉnh Miyagi. Một trong những phi công điều khiển 3 máy bay trên báo cáo động cơ gặp trục trặc.

Những chiếc F/A-18 khi đó đang trong hành trình từ Alaska (Mỹ) tới căn cứ không quân Iwakuni của Mỹ tại phía tây Nhật Bản.

Ông Kiichiro Jahana, người phụ trách văn phòng thư ký tỉnh trưởng Okinawa đã bày tỏ quan ngại về sự việc trên: “Việc chúng ta phát hiện thấy những điều như vậy xảy ra liên tiếp nhau thật vô cùng tệ hại”.

Hiện tại Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Tháng 12/2016, một chiếc F/A-18 Hornet của Mỹ đã rơi ngoài khơi Nhật Bản khiến phi công thiệt mạng. Được biết chiến đấu cơ F/A-18 Hornet “đóng quân” tại căn cứ không quân Iwakuni, tỉnh Yamaguchi.

Tháng 9/2016, một chiếc AV-8B Harrier II của Mỹ đã rơi ngoài khơi Okinawa không lâu sau khi cất cánh.


Giới chức Nhật Bản đã đồng ý khởi động quá trình tái bố trí căn cứ không quân Futenma của Mỹ từ khu vực Ginowan đông dân số đến vùng thưa thớt hơn tại phía đông Okinawa.

Theo RT, nhiều người dân địa phương, trong đó có cả Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga, đã bày tỏ phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này và cho rằng căn cứ Futenma nên bị dời đi thay vì tái bố trí như hiện nay.

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại Okinawa và các địa điểm khác ở Nhật Bản với người dân yêu cầu Mỹ rút quân đội khỏi lãnh thổ nước này.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Nhật Bản được mở đường để tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ
Nhật Bản được mở đường để tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ

Tỉnh trưởng Okinawa của Nhật Bản, ông Takeshi Onaga ngày 26/12 rút lại quyết định ngăn cản việc tái bố trí căn cứ không quân Mỹ trong phạm vi tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN