Nhật Bản thảo luận về tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa

Ngày 12/8, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh Okinawa - nơi đồn trú nhiều căn cứ và cơ sở của quân đội Mỹ tại Nhật Bản - đã khởi động "các cuộc tham vấn chuyên sâu" nhằm khơi thông bế tắc xung quanh kế hoạch gây tranh cãi về việc tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh này. Dự kiến, Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga sẽ yêu cầu có những thay đổi trong kế hoạch trên.

Chiếc trực thăng U-60 gặp nạn tại Okinawa của quân đội Mỹ ngày 12/8. Ảnh: AP


Các cuộc tham vấn này, được bắt đầu bằng cuộc gặp giữa Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga với tỉnh trưởng Onaga, dự kiến sẽ được tổ chức mỗi tuần 1 lần hoặc khoảng 5 lần từ nay tới ngày 9/9.

Trước đó, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tái bố trí căn cứ Futenma từ khu vực đông dân cư ở Ginowan tới quận Henoko thưa dân hơn thuộc thành phố Nago, tỉnh Okinawa.

Tuy nhiên, kể từ khi lên giữ chức Tỉnh trưởng Okinawa tháng 12/2014, ông Onaga đã đề nghị đưa căn cứ Futenma ra khỏi tỉnh đảo này. Nhằm xoa dịu căng thẳng với giới chức trách địa phương, Chính phủ Nhật Bản đã thông báo tạm ngừng thực hiện kế hoạch trong khoảng một tháng, bắt đầu từ ngày 3/8, và tổ chức "các cuộc tham vấn chuyên sâu" với nhà chức trách tỉnh Okinawa.

Chỉ vài giờ đồng hồ trước khi bắt đầu "các cuộc tham vấn chuyên sâu" về kế hoạch di chuyển căn cứ hhông quân Futenma của lính thủy đánh bộ Mỹ tại Okinawa, một máy bay quân sự của Mỹ sáng cùng ngày đã rơi ngay tại hòn đảo này, làm 7 thành viên phi hành đoàn bị thương. Vụ tai nạn đã cho thấy rõ những rủi ro mà Okinawa phải đối mặt khi trở thành nơi đồn trú các cơ sở của Mỹ tại Nhật Bản.

Kế hoạch tái bố trí căn cứ quân sự ở Futenma để chuyển đến Henoko là một phần quan trọng trong thỏa thuận an ninh giữa Nhật Bản và Mỹ. Kế hoạch trên được đưa ra từ năm 1996, song vẫn chưa thực hiện được do vấp phải phản ứng quyết liệt của người dân tỉnh này.

Thủ tướng Abe đã công bố một gói biện pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí của tỉnh Okinawa cho việc duy trì các căn cứ Mỹ tại tỉnh này, đồng thời hỗ trợ tài chính để kích thích kinh tế tỉnh. Gói biện pháp này trị giá ít nhất 300 tỷ yên (2,9 tỷ USD) mỗi năm cho đến tài khóa 2021, trong đó cũng bao gồm việc giảm các hoạt động tại Futenma trong vòng 5 năm.

TTXVN/Tin Tức
Trực thăng quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Okinawa
Trực thăng quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Okinawa

Một trực thăng của quân đội Mỹ đã gặp nạn tại vùng biển ngoài khơi đảo Okinawa của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN