Theo một phân tích mới, Hạm đội Biển Đen của Nga đã áp dụng phương pháp mới để đối phó các cuộc tấn công liên tục bằng phương tiện không người lái dưới nước (USV) của Ukraine.
Theo một bài viết trên báo Welt am Sonntag của Đức, Berlin sẽ không ủng hộ cũng như gia nhập đề xuất của Pháp gửi cố vấn quân sự phương Tây đến Ukraine để huấn luyện quân đội nước này trong cuộc chiến với Nga.
Với tham vọng bắt kịp Nga và Trung Quốc, Mỹ đang chạy đua phát triển vũ khí siêu thanh cho lực lượng Hải quân.
Chuyến bay đầu tiên chở binh sĩ Mỹ rời khỏi Niger đã khởi hành vào ngày 7/6.
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn truyền thông nước này cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 3 về chia sẻ chi phí đóng quân của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) vào tuần tới.
Giới chức Cuba xác nhận một tàu ngầm năng lượng hạt nhân Nga không chở theo vũ khí hạt nhân sẽ đến thăm nước này trong tuần tới.
Ngày 6/6, các tàu bảo vệ bờ biển của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập 3 bên đầu tiên ngoài khơi bờ biển Nhật Bản, trong bối cảnh 3 nước này tăng cường hợp tác hàng hải.
Các quan chức Mỹ cho biết nước này đang theo dõi các tàu chiến và chiến đấu cơ mà Nga sẽ đưa tới vùng Caribe tham gia một cuộc tập trận trong vài tuần tới.
Ukraine đã trở thành "nghĩa địa" của xe tăng. Bất chấp thiết kế tiên tiến, những chiếc xe tăng Abrams cũng phải chịu chung số phận như nhiều chiếc xe tăng khác, trước thực tế khắc nghiệt của chiến trường.
Sáng 6/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với khối các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.
Trong thông báo ngày 6/6, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên đối lập tại Syria (thuộc Bộ Quốc phòng Nga), Thiếu tướng Yury Popov cho biết Nga và Syria bắt đầu cuộc tập trận chung bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tại quốc gia Trung Đông này.
Vào ngày 5/6, Mỹ đã triển khai một máy bay B-1B tham gia tập trận ném bom chung ở Hàn Quốc, lần đầu tiên sau 7 năm.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 5/6 đã tổ chức lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân Baltops 2024 do Mỹ dẫn đầu tại Cảng Klaipeda của Litva.
Lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã tập luyện hạ cánh chiến đấu cơ trên một đoạn đường cao tốc ở phía Tây nước này ngày 5/6.
Ngày 5/6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ mua thêm 20 máy bay chiến đấu Eurofighter của tập đoàn Airbus trong bối cảnh Berlin đang nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ.
Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo lần đầu tiên sau 7 năm Mỹ triển khai ít nhất một máy bay cường kích B-1B tham gia cuộc tập trận ném bom chung ở Hàn Quốc.
Hãng Yonhap ngày 5/6 đưa tin quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận vượt sông quy mô lớn vào đầu tuần này nhằm cải thiện khả năng phối hợp hành động giữa binh sĩ hai bên.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự định công bố một gói an ninh mới cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh thường niên tổ chức vào tháng 7 tới tại Washington.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 4/6, Israel thông báo đã ký một thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD về việc mua 25 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.
Australia sẽ cho phép người nước ngoài là thường trú nhân (PR) gia nhập quân đội nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng.
Ngày 4/6 (giờ địa phương), Tư lệnh Hải quân Litva, Đô đốc Giedrius Premeneckas xác nhận khoảng 4.000 binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đến Litva trên hơn 50 tàu chiến để tham gia cuộc tập trận lớn nhất vùng Baltic mang tên Baltops 2024.