Theo Politico (Mỹ), các quốc gia đồng minh với Mỹ, vốn đã chán nản với các đợt áp thuế nặng tay và yêu cầu chi tiêu của Tổng thống Donald Trump, đang nhắm đòn vào niềm tự hào của ông – tiêm kích F-35.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim (Iran) đưa tin ngày 16/1, lực lượng hải quân nước này đã nhận được các hệ thống tên lửa hành trình mới và những thiết bị quốc phòng cũng như chiến thuật khác.
Trong các hoạt động của Lực lượng Phòng thủ, 70% nhiệm vụ có thể được thực hiện bởi các thiết bị bay không người lái (UAV) và các nền tảng mặt đất.
Tổng thống Zelensky vừa công bố con số đáng chú ý về tỷ lệ vũ khí từ Mỹ, châu Âu và trong nước trên chiến trường Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự phương Tây. Ông Zelensky cũng chia sẻ quan điểm về các khó khăn trong chính sách viện trợ của Mỹ và những thách thức trên chiến trường Ukraine.
Các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp-quân sự và nhiên liệu của Nga tại Saratov, Kazan, Bryansk, Tula và nhiều khu vực khác.
Ngày 15/1, quân đội Israel xác nhận, kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024 đến nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tịch thu được trên 3.000 đơn vị vũ khí và thiết bị của Lực lượng Vũ trang Syria.
Quân đội Hàn Quốc ngày 16/1 thông báo Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận phản công chung ở khu vực Seoul rộng lớn nhằm ngăn chặn các mối đe dọa pháo binh.
Trước áp lực chiến sự, Ukraine buộc phải điều động hàng nghìn nhân sự kỹ thuật từ lực lượng không quân sang bộ binh, khiến phi đội MiG-29 đối mặt nguy cơ tê liệt. Quyết định này không chỉ gây lo ngại trước mắt mà còn tiềm ẩn những hậu quả dài hạn cho năng lực phòng không của Ukraine.
Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 15/1, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành tập trận không quân chung với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom B-1B. Đây là cuộc tập trận ba bên đầu tiên trong năm nay.
Nga đang đạt được những bước tiến quan trọng tại các điểm nóng chiến trường, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Sáng 15/1, các địa phương tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2025.
Nga đang thay đổi cục diện chiến trường ở Ukraine với UAV sợi quang tiên tiến, một loại thiết bị bay không người lái mang tính đột phá. Khả năng hoạt động mà không phụ thuộc tín hiệu radio giúp UAV này vượt qua các biện pháp gây nhiễu và tăng cường độ chính xác trong tác chiến.
Ngày 15/1, theo hãng tin TASS, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Washington có lựa chọn ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Kiev không chấp nhận một số nhượng bộ về lãnh thổ nhằm đạt được hòa bình với Nga, nhưng Mỹ không muốn lựa chọn này.
Bước tiến công nghệ này của Thụy Điển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nước này đang nỗ lực đóng góp tiềm năng công nghệ đáng kể vào cấu trúc phòng thủ tập thể của NATO.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ ngày 13/1 đã thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng do nước này sản xuất mang tên Nag Mark 2.
Tổ chức nghiên cứu sức mạnh quân sự Global Firepower (GFP) ngày 14/1 công bố bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu, trong đó Mỹ vẫn đứng vị trí số 1 với chỉ số 0,0744.
Trong khuôn khổ cuộc tập trận phòng không Eqtedar 1403 cũng như một loạt cuộc tập trận đang diễn ra, Lực lượng Vũ trang Iran đã ra mắt hệ thống tên lửa phòng không di động Thunder mới.
Gần đây, Iran đã ra mắt phi đội 1.000 thiết bị bay không người lái (UAV) chiến lược, tàng hình và chống công sự mới gia nhập quân đội nước này.
Sau gần 3 năm xung đột, Ukraine lần đầu có lợi thế về xe tăng so với Nga nhờ sự kiểm soát không gian trên không của UAV. Tuy nhiên, những thách thức về nhân lực và khả năng thích ứng của Nga khiến cuộc chiến vẫn đầy biến động.
Ngày 13/1, theo hãng thông tấn TASS, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khẳng định cam kết duy trì mức chi tiêu quốc phòng theo mục tiêu của NATO, đồng thời bác bỏ đề xuất nâng lên 5% GDP do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đưa ra.
Hai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Mỹ sẽ mang tên George W. Bush và Bill Clinton. Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã đích thân báo tin này cho hai cựu Tổng thống Clinton và Bush.