Liên bang Nga tung một loạt cảnh báo về vũ khí hạt nhân nhằm vào phương Tây

Trong khi Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) cảnh báo việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine sẽ bị coi là “tấn công chung”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đe dọa tấn công hạt nhân vào Ukraine, Anh và Pháp.

Chú thích ảnh
Tổ hợp tên lửa hạt nhân trên mặt đất Topol-M của Liên bang Nga. Ảnh: Sputnik

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay chiều 24/2 cho biết cùng ngày Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) cảnh báo rằng bất kỳ hành động chuyển giao vũ khí hạt nhân nào cho Ukraine từ Vương quốc Anh và Pháp sẽ bị coi là một cuộc tấn công chung nhằm vào Liên bang Nga.

Các quan chức cấp cao của Liên bang Nga cũng đe dọa đáp trả bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời cáo buộc London và Paris đang lên kế hoạch bí mật cung cấp cho Kiev công nghệ hạt nhân hoặc công nghệ “bom bẩn”.

Trong một thông cáo chính thức, Hội đồng Liên bang Nga tuyên bố: “London và Paris không thể không biết rằng, theo Học thuyết Hạt nhân của Liên bang Nga, hành vi xâm lược do một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân tiến hành nhưng có sự hỗ trợ của một cường quốc hạt nhân sẽ bị coi là một cuộc tấn công chung”.

“Anh và Pháp lên kế hoạch bí mật chuyển giao hạt nhân cho Ukraine”

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) cáo buộc Anh và Pháp đang phối hợp bí mật cung cấp cho Ukraine các linh kiện và công nghệ vũ khí hạt nhân, bao gồm cả một loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ của Pháp dùng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, cả hai quốc gia này tin rằng nếu Kiev sở hữu bom hạt nhân hoặc “bom bẩn” chứa vật liệu phóng xạ, Ukraine có thể kết thúc xung đột theo các điều kiện có lợi hơn.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga cho biết “các nước phương Tây dự định sẽ trình bày loại vũ khí này như thể Ukraine tự phát triển”.

Tuyên bố của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga nêu rõ: “Những kế hoạch như vậy cho thấy London và Paris đã đánh mất hoàn toàn cảm nhận về thực tế”, đồng thời cho biết Đức đã từ chối tham gia vào kế hoạch này.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng những thông tin tình báo nói trên là “cực kỳ nguy hiểm” và sẽ được tính đến trong các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến xung đột Ukraine.

Phát biểu  với báo giới, ông Peskov nói: “Những thông tin này chắc chắn sẽ được chúng tôi xem xét trong tiến trình đàm phán hiện nay, bởi đây là thông tin tiềm ẩn mức độ nguy hiểm cực kỳ lớn”, đồng thời gọi các kế hoạch bị cáo buộc của Anh và Pháp là “sự vi phạm trắng trợn mọi chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.

Chú thích ảnh
Ông Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev đe dọa tấn công hạt nhân vào Ukraine, Anh và Pháp

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga tuyên bố rằng các kế hoạch bị cáo buộc này “làm thay đổi hoàn toàn tình hình” và cấu thành “việc chuyển giao trực tiếp vũ khí hạt nhân cho một quốc gia đang tham chiến”.

Viết trên kênh mạng xã hội của mình, ông Medvedev nhấn mạnh: “Trong kịch bản như vậy, không còn bất kỳ nghi ngờ nào rằng Liên bang Nga sẽ buộc phải sử dụng mọi loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine gây đe dọa cho đất nước chúng tôi”.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga nói thêm rằng: “Nếu cần thiết, cả nhằm vào các quốc gia cung cấp vũ khí, những nước trở thành đồng phạm trong một cuộc xung đột hạt nhân với Liên bang Nga” và khẳng định đây là “phản ứng đối xứng mà Liên bang Nga có quyền thực hiện”.

Moskva cảnh báo việc Mỹ thử nghiệm hạt nhân sẽ kích hoạt ‘hiệu ứng domino’

Trong một diễn biến khác, phía Liên bang Nga cũng bày tỏ lo ngại trước tuyên bố của Mỹ rằng Washington có thể nối lại các vụ thử hạt nhân để đối phó với những cáo buộc về các vụ nổ bí mật của Trung Quốc và Liên bang Nga.

Phát biểu trước Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva, Đại sứ Liên bang Nga Gennady Gatilov cảnh báo rằng “việc Mỹ rút khỏi lệnh tạm dừng thử nghiệm hạt nhân đơn phương của mình sẽ kích hoạt một hiệu ứng domino” và “trách nhiệm về mọi hậu quả sẽ hoàn toàn thuộc về Washington”.

Vào tuần trước, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí Christopher Yeaw cho biết Tổng thống Donald Trump nghiêm túc xem xét việc nối lại thử nghiệm hạt nhân, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ quay trở lại thử nghiệm trên cơ sở “tương xứng”.

Thứ trưởng Yeaw đưa ra chi tiết về điều mà Washington cho là một vụ thử hạt nhân công suất thấp của Trung Quốc được tiến hành ngầm dưới lòng đất vào ngày 22/6/2020.

Ông Yeaw cáo buộc Trung Quốc đang chuẩn bị thêm các vụ thử khác “với mức công suất được chỉ định lên tới hàng trăm tấn”.

“Nếu thế giới lo ngại về loại hình thử nghiệm mà Mỹ sẽ tiến hành, thì họ nên lo ngại hơn về tiền lệ đã được Liên bang Nga và Trung Quốc thiết lập”, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Về phần mình, ngày 23/2, phát biểu tại phiên họp toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Trung Quốc về giải trừ quân bị Thẩm Kiện cho biết trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế phức tạp và nghiêm trọng, nước này luôn theo đuổi quan điểm kiểm soát vũ khí công bằng, hợp tác, cân bằng và hiệu quả, nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh quốc tế và hoàn thiện quản trị an ninh toàn cầu.

Ông Thẩm Kiện cho hay kiểm soát vũ khí hạt nhân là bảo đảm quan trọng nhằm duy trì ổn định chiến lược toàn cầu. Cộng đồng quốc tế cần theo đuổi quan điểm giải trừ hạt nhân công bằng, hợp lý, lý tính và thực tế; kiên trì giải quyết các vấn đề về không phổ biến vũ khí hạt nhân thông qua biện pháp chính trị, ngoại giao; tuân thủ pháp quyền quốc tế và khôi phục, củng cố cơ chế kiểm soát và giải trừ vũ khí đa phương.

Đại sứ Thẩm Kiện khẳng định Trung Quốc kiên định ủng hộ tôn chỉ và mục tiêu của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT). Việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành thử nghiệm nổ hạt nhân là “hoàn toàn không có căn cứ thực tế”, đồng thời cho rằng đây là “cái cớ” mà phía Mỹ dựng lên nhằm biện minh cho khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân của mình. Ông Thẩm Kiện kêu gọi Mỹ tái khẳng định cam kết “tạm dừng thử hạt nhân” của 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, qua đó duy trì sự đồng thuận toàn cầu về cấm thử hạt nhân.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tình báo Nga: NATO thảo luận khả năng chuyển giao năng lực hạt nhân cho Ukraine
Tình báo Nga: NATO thảo luận khả năng chuyển giao năng lực hạt nhân cho Ukraine

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ngày 24/2 cho biết Pháp và Anh có thể cung cấp cho Ukraine các linh kiện liên quan đến bom nguyên tử để Kiev tự lắp ráp và công bố là sản phẩm phát triển trong nước, hoặc thậm chí chuyển giao một đầu đạn hạt nhân hoàn chỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN