Chuyên gia Nga nhận định về kế hoạch chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) ngày 23/2 cho biết trong một tuyên bố rằng London và Paris đang lên kế hoạch trang bị bom hạt nhân cho Kiev.
Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong một cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược tại Sân bay vũ trụ Plesetsk, Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), nhà phân tích chính trị Nga Yulia Semke nhận định động thái này, nếu có, chủ yếu nhằm gây sức ép đối với các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine - Mỹ sắp tới.

“Đây không gì khác ngoài một nỗ lực gây áp lực lên các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới giữa Nga, Ukraine và Mỹ”, bà Semke nhận định.

Trước đó, SVR tiết lộ Anh và Pháp đang xem xét khả năng chuyển giao năng lực liên quan đến vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Bà Semke nói: “Paris và London nhận thấy vị thế đàm phán của Ukraine đang gặp bất lợi, vì vậy muốn hỗ trợ Kiev bằng nhiều biện pháp khác nhau”.

Bà cũng lưu ý rằng theo học thuyết hạt nhân của Nga, hành động tấn công từ một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng được hậu thuẫn bởi một cường quốc hạt nhân có thể bị coi là cuộc tấn công chung của cả hai bên. Trong trường hợp đó, Nga có thể đưa ra phản ứng trực tiếp nhằm vào các nước hỗ trợ.

Nhà phân tích này cũng cho rằng việc Ukraine sử dụng các công nghệ liên quan để chế tạo “bom bẩn” hoặc vũ khí hạt nhân hoàn chỉnh, nếu xảy ra, sẽ bị Moskva coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh Nga và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trên toàn khu vực châu Âu.

Bà Semke đồng thời nhận định rằng bất kỳ hoạt động chuyển giao nào như vậy khó có thể che giấu và sẽ bị xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moskva có thể sử dụng mọi loại vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine nếu xảy ra việc chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Kiev.

“Không có nghi ngờ nào rằng trong kịch bản như vậy, Nga sẽ phải sử dụng mọi loại vũ khí cần thiết, kể cả vũ khí hạt nhân phi chiến lược, nhằm vào các mục tiêu tại Ukraine gây ra mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi”, ông Medvedev nói.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong một cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược có sự tham gia của các thành phần lục quân, hải quân và không quân tại Sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia Plesetsk, Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.