Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một nghị sĩ nước này cho biết Triều Tiên đã xây dựng các đoạn rào chắn chống tăng dài 10 km dọc theo khu vực biên giới liên Triều.
Theo hãng tin Yonhap, Hải quân Hàn Quốc ngày 16/4 cho biết, nước này và Mỹ vừa hoàn tất cuộc tập trận hải quân chung tại vùng biển gần thành phố cảng Pohang nhằm tăng cường năng lực ứng phó với kịch bản chiến tranh liên quan đến thủy lôi.
Cuộc xung đột ở Sudan bước sang năm thứ 3 đã trở thành một thảm họa nhân đạo, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế đang tăng cường nỗ lực giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Croatia của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 15/4, lãnh đạo hai nước đã khẳng định lập trường không đưa quân đến Ukraine trong bất kỳ phái bộ nào, đồng thời nhấn mạnh cam kết với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong lời thừa nhận hiếm hoi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã nói rằng tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc có thể đánh chìm tất cả các tàu sân bay của Mỹ chỉ trong vòng 20 phút
Báo cáo mới của RUSI cảnh báo châu Âu đang hụt hơi trước Nga trong cuộc đua sản xuất vũ khí. Ukraine, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, liệu có thể trở thành "pháo đài quân sự" của phương Tây?
Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định sửa đổi Quy tắc chung về kiểm soát xuất khẩu công nghệ và thiết bị quân sự, đồng thời ban hành các kết luận mới nhằm định hướng chiến lược kiểm soát buôn bán vũ khí trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ngày 15/4, nước này và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận không quân chung theo giai đoạn trên Bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom B-1B của Mỹ.
Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc đã chọn máy gây nhiễu thiết bị bay không người lái (UAV) cho xe tăng để tăng cường khả năng đối phó với các thiết bị bay không người lái.
Bất chấp trừng phạt khắt khe từ phương Tây, Nga vẫn âm thầm tăng tốc sản xuất pháo tự hành Malva – vũ khí đang làm thay đổi cục diện chiến trường Ukraine và khiến NATO lo ngại.
Chiến trường Ukraine đang viết lại tiêu chuẩn mới cho vũ khí Đức: đơn giản, bền bỉ và dễ bảo trì hơn là chỉ tập trung vào uy lực.
Mỹ đơn giản hóa quy định bán vũ khí, mở ra khả năng cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Đây có thể là bước ngoặt lớn trên chiến trường và trong ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.
Ngày 14/4, Tàu BRP Gabriela Silang của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines với 84 sĩ quan, thủy thủ đoàn do Đại tá Eleizer Gonzales Ibarientos làm Thuyền trưởng đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 14 – 17/4.
Ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên có thể đang đóng tàu chiến lớn nhất từ trước đến nay, có khả năng lớn gấp đôi các tàu hiện có của nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13/4, Ấn Độ vừa đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng khi tiến hành thành công cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí năng lượng định hướng bằng laser (DEW), chính thức gia nhập hàng ngũ các quốc gia sở hữu công nghệ vũ khí thế hệ mới có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái và các thiết bị bay của đối phương.
Châu Âu đối mặt nguy cơ lớn vì phụ thuộc Trung Quốc về nguyên liệu thô chiến lược như đồng, nhôm, germanium. EU đang làm gì để xoay chuyển tình thế?
Hệ thống tác chiến điện tử bí mật của Ukraine đang khiến những quả bom lượn tầm xa của Nga trở nên kém hiệu quả. Cuộc đua công nghệ liên quan giữa hai bên ngày càng căng thẳng khi NATO cũng tham gia với loạt sáng kiến đột phá.
Pháp tăng tốc cung cấp tàu chiến và tên lửa cho UAE, đe dọa vị thế độc tôn của Mỹ trong khu vực chiến lược Vịnh Ba Tư.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Không quân Ukraine đã thông báo về cái chết của một phi công điều khiển F-16 và việc mất chiếc chiến đấu cơ này trong một nhiệm vụ chiến đấu.
Hơn 3 năm xung đột với Ukraine, Nga bất ngờ vượt mặt phương Tây nhờ hồi sinh mạng lưới công nghiệp thời Liên Xô. Làm thế nào họ làm được điều đó giữa cơn bão trừng phạt và thiếu công nghệ?
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/4, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí Ấn Độ (DRDO) đã tiến hành thành công các cuộc thử nghiệm bom lượn tầm xa mang tên “Gaurav”, được phóng từ máy bay chiến đấu Su-30 MKI.