Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân George Washington của Mỹ (trái) và
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Kyodo, Latin Times/TTXVN
Trang tin Interesting Engineering (Mỹ) ngày 14/4 dẫn lời người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận định: “Cho đến nay, toàn bộ nền tảng triển khai sức mạnh của Mỹ là tàu sân bay và khả năng triển khai sức mạnh theo cách chiến lược trên toàn cầu”.
Tuy nhiên, ông Hegseth đề cập thêm rằng 15 tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc có thể tiêu diệt 10 tàu sân bay Mỹ trong vòng 20 phút đầu tiên của cuộc xung đột.
Theo báo cáo Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào tháng 12/2024, công nghệ tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc đã có những tiến bộ vượt bậc trong 20 năm qua. Nhiều chương trình tên lửa của Trung Quốc có thể sánh ngang với các quốc gia sản xuất hàng đầu khác.
Lầu Năm Góc cũng đánh giá rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) mang theo phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) DF-17 sẽ tiếp tục chuyển đổi lực lượng tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Vào tháng 7/2021, Trung Quốc đã thử nghiệm một HGV mang tầm bắn của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và di chuyển được 40.000 km.
Trước đó, tháng 4/2019, Hải quân PLA đã tiết lộ trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập rằng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường mới của họ có thể sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa.
Vào năm 2022, Trung Quốc đã phóng tên lửa siêu vượt âm YJ-21 được thiết kế để đánh bại tàu sân bay.
Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc sở hữu kho vũ khí tên lửa siêu vượt âm hàng đầu thế giới và đã tiến bộ đáng kể trong việc phát triển các công nghệ vũ khí này.