Cục Tuyên huấn tôi rèn bản lĩnh, xứng danh Anh hùng Lực lượng vũ trang

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới cờ Đảng, Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn khẳng định vị thế cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

nganhtuyenhuan.jpg
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sách, tài liệu, ấn phẩm của QĐND Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

80 năm và bản lĩnh bám sát chiến trường

Ra đời ngày 11/5/1946, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đúc kết nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Cục luôn bám sát chiến trường, hoạt động bộ đội, tích cực tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng, văn hóa sát thực tiễn. Kịp thời phổ biến đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Công tác tư tưởng, văn hóa cùng công tác đảng, công tác chính trị thực sự trở thành “linh hồn, mạch sống” của Quân đội cách mạng.

Bằng việc vũ trang tư tưởng cho “thế trận lòng dân” và ý chí bộ đội, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã biến sức mạnh tinh thần thành nguồn lực vật chất, cùng toàn quân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu và Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn cho biết: Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Tuyên huấn tiếp tục nhạy bén trong tham mưu công tác tư tưởng, văn hóa. Động viên bộ đội và nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, điều chỉnh tổ chức, biên chế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với “thế trận lòng dân” vững chắc.

Với vai trò cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, Cục đã tham mưu ban hành, thực hiện hiệu quả nhiều đề án, quy chế, chỉ thị về giáo dục chính trị, định hướng dư luận, báo chí, thi đua khen thưởng và văn hóa, văn nghệ, nâng cao tính đồng bộ, chính quy.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Tuyên huấn. nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Tuyên huấn. nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Vững tin tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng Cục Chính trị, Cục Tuyên huấn đã chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định cho bộ đội.

Trước sự chống phá của các thế lực thù địch, Cục tham mưu đấu tranh quyết liệt phòng chống “diễn biến hòa bình”, giữ vững vai trò nòng cốt của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái; đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong Quân đội.

Trên mặt trận văn hóa, Cục Tuyên huấn tích cực triển khai chiến lược phát triển văn hóa trong Quân đội với 11.708 thiết chế văn hóa. Công tác hội thi, hội diễn luôn khẳng định chất lượng vượt trội. Phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, sáng tạo.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định, trong bất luận hoàn cảnh nào, Cục Tuyên huấn luôn chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, rèn luyện đội ngũ cán bộ có bản lĩnh kiên định, kỷ luật nghiêm, tác phong sâu sát, tư duy sắc sảo, tâm huyết với nghề.

Kế thừa truyền thống hơn 80 năm qua, danh hiệu cao quý này là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ Cục Tuyên huấn tự hào, vững tin thực hiện thắng lợi mục tiêu vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, hạnh phúc; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đối với Quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những chiến công xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Cục: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Lao động.

5 năm qua, đã có trên 1,6 triệu lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, tôn vinh; riêng cấp Bộ Quốc phòng khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng hơn 350.000 lượt tập thể, cá nhân.
Cục Tuyên huấn đã tham mưu tổ chức thành công các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”.

Viết Tôn

Dành cho bạn

Đảm bảo an toàn khi khai thác sân bay Long Thành

Đảm bảo an toàn khi khai thác sân bay Long Thành

Ngày 4/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác Trung ương kiểm tra, làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và các tuyến giao thông kết nối sân bay.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.