Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc "phong tỏa" mạng vệ tinh Rassvet mới của Liên bang Nga theo đề nghị của Ukraine sẽ tương đương với việc phá hủy mạng lưới này và có thể dẫn tới một "cuộc chiến tranh không gian toàn diện".
Trong một bài đăng trên Telegram hôm 4/10, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quan chức cấp cao từng giữ chức Tổng thống Liên bang Nga này viết rằng: "Không gian là một nơi rất đông đúc; chúng ta cần cư xử lịch sự với nhau”.
Cựu Tổng thống Liên bang Nga tiếp tục bày tỏ: "Tôi hy vọng người Mỹ hiểu điều này. Xét cho cùng, các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo thấp của họ có thể rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo".
Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Financial Times hôm 3/10 rằng ông đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty của Liên bang Nga và Trung Quốc có liên quan đến việc phát triển một hệ thống cạnh tranh với mạng vệ tinh Starlink.
Ông Zelensky cho rằng Trung Quốc đang hỗ trợ Liên bang Nga phát triển công nghệ này và mạng Rassvet có thể bắt đầu hoạt động "vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới".
Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố: "Chúng tôi biết Trung Quốc đang nghiên cứu vệ tinh và nghiên cứu khả năng hỗ trợ Liên bang Nga xây dựng một hệ thống tương tự Starlink".
Ông Zelensky cảnh báo rằng năng lực này có thể giúp nâng cao độ chính xác của các cuộc không kích của Liên bang Nga trong bối cảnh Moskva gia tăng chiến dịch tấn công đường không nhằm vào Ukraine, khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.
Vào năm 2025, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), Dmitry Bakanov, cho biết nước này sắp triển khai một mạng lưới internet vệ tinh tương tự Starlink - hệ thống do SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk vận hành.
Theo kênh RT ngày 17/9/2025, Starlink hiện cung cấp internet tốc độ cao từ quỹ đạo Trái Đất thấp và đóng vai trò then chốt đối với lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột với Liên bang Nga, giúp họ phối hợp tác chiến, tiến hành trinh sát và điều khiển các hệ thống thiết bị bay không người lái (UAV) trên toàn tuyến mặt trận.
Phát biểu hôm 17/9/2025 trên chương trình Solovyov LIVE, ông Bakanov nói rằng những vệ tinh internet đầu tiên của Liên bang Nga sẽ được phóng vào tháng 12/2025 và mạng lưới này sẽ đạt trình độ tương đương Starlink.
Ông Bakanov cho biết: “Một số thiết bị thử nghiệm trên quỹ đạo đã được kiểm tra và các mẫu sản xuất hàng loạt đã được điều chỉnh phù hợp”, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng đang tiến nhanh theo hướng này”.
Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga lưu ý rằng toàn bộ chòm vệ tinh sẽ được triển khai trong vòng hai năm.
Trước đó, lãnh đạo Roscosmos khẳng định việc phát triển một hệ thống internet vệ tinh quốc gia sẽ cho phép các lực lượng của Liên bang Nga điều khiển thiết bị bay không người lái với độ chính xác cao hơn.
SpaceX hiện vận hành mạng lưới vệ tinh lớn nhất thế giới, với hơn 7.000 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo.
Dịch vụ này bắt đầu triển khai từ năm 2020 và theo SpaceX, đã có hơn 6 triệu người dùng tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng dịch vụ internet vệ tinh của SpaceX không chính thức có mặt tại Liên bang Nga.
Trong khi đó, theo chính quyền Kiev, Ukraine đã nhận hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink kể từ năm 2022 và tỷ phú Elon Musk từng thừa nhận hệ thống này đang được sử dụng trên tiền tuyến sau khi các kênh liên lạc khác bị phá hủy.
Vào tháng 7/2025, hãng thông tấn Reuters của Anh đưa tin rằng tỷ phú Musk đã ra lệnh tắt phủ sóng Starlink trong cuộc phản công của Ukraine vào tháng 9/2022, cắt dịch vụ ở các khu vực bao gồm tỉnh Kherson và một phần Donetsk.
Động thái này được cho là đã vô hiệu hóa hơn 100 thiết bị đầu cuối, làm gián đoạn hoạt động trinh sát và chỉ huy pháo binh.
Khi đó, giới chức Ukraine nói với Reuters rằng sự cố mất kết nối đã khiến kế hoạch bao vây các lực lượng của Liên bang Nga thất bại.
Các nguồn tin cho biết quyết định có thể xuất phát từ lo ngại của tỷ phú Musk rằng cuộc tấn công của Ukraine có thể dẫn đến phản ứng hạt nhân từ phía Liên bang Nga.
Về phần mình, giới chức Liên bang Nga từ lâu đã bày tỏ quan ngại về việc công nghệ này được sử dụng cho mục đích quân sự.