Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc chiến tại Ukraine mà Tổng thống Putin cho rằng Moskva không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát động để bảo vệ an ninh của chính mình, nhà lãnh đạo Liên bang Nga khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào và muốn cùng tồn tại hòa bình.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh Moskva sẽ sử dụng tất cả các loại vũ khí trong kho của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu vùng lãnh thổ cực Tây của Liên bang Nga - Kaliningrad - bị đe dọa.

Đây là vùng lãnh thổ của Liên bang Nga nằm ven Biển Baltic, giữa hai thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan và Litva, cách phần lãnh thổ chính của Liên bang Nga khoảng 360 km và không có đường bộ trực tiếp nối với phần còn lại của đất nước, trong khi vẫn duy trì kết nối với Liên bang Nga qua đường biển.

Phát biểu tại Diễn đàn Valdai, nơi quy tụ các chuyên gia quốc tế về Liên bang Nga, ở Moskva, Tổng thống Putin tuyên bố: "Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Liên bang Nga - trong trường hợp này, chúng ta đang nói đến Kaliningrad và có thể cả những vùng lãnh thổ khác - thì vấn đề Liên bang Nga sử dụng toàn bộ các loại vũ khí mà đất nước chúng tôi có trong tay tất nhiên sẽ ngay lập tức và không thể tránh khỏi được đặt lên bàn nghị sự".

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh: "Điều đó là không thể tránh khỏi", đồng thời cho biết Liên bang Nga nhận thức rằng nước này sẽ phải đối mặt với "một đối thủ (NATO) có quy mô lớn gấp đôi chúng tôi".

Trong tình huống này, theo Tổng thống Putin, Liên bang Nga “sẽ phải tận dụng những lợi thế cạnh tranh của mình trong cuộc đấu tranh này. Đúng vậy, tất nhiên Pháp và Anh là các cường quốc hạt nhân - chúng tôi hiểu rất rõ và hoàn toàn nhận thức được điều đó".

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng “không một quốc gia nào khác sở hữu những loại vũ khí giống như những gì Liên bang Nga đang có ngày nay. Đó là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi”.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Liên bang Nga tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2020 ở Patriot Park, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 23/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol của Liên bang Nga tại Triển lãm quân sự quốc tế Army 2020 ở Patriot Park, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 23/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Những phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Liên bang Nga gửi tới NATO một công hàm ngoại giao, trong đó Moskva cảnh báo liên minh quân sự phương Tây rằng Liên bang Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO tìm cách cô lập vùng lãnh thổ Kaliningrad của nước này ở Baltic.

Ngày 30/9, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte xác nhận rằng liên minh quân sự này đã nhận được một thông điệp từ Liên bang Nga. Tuy từ chối tiết lộ nội dung cụ thể, nhưng ông Rutte kêu gọi Moskva "chấm dứt các mối đe dọa hạt nhân" và nhấn mạnh NATO là một liên minh phòng thủ.

Theo hãng tin Reuters, cảnh báo của Liên bang Nga cho thấy mối quan ngại cấp bách của Moskva trước điều mà nước này mô tả là mối đe dọa ngày càng gia tăng từ NATO đối với Kaliningrad, một vùng lãnh thổ được quân sự hóa mạnh của Liên bang Nga và có diện tích lớn hơn một chút so với bang Connecticut của Mỹ.

Quan hệ giữa Liên bang Nga và NATO, vốn đã ở mức rất xấu kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine năm 2022, tiếp tục xấu đi trong năm nay, khi các chính phủ châu Âu cáo buộc Moskva gia tăng một "cuộc chiến tranh hỗn hợp" trên khắp châu lục thông qua những hành động bao gồm phá hoại và phóng hỏa.

Liên bang Nga bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời bác bỏ những tuyên bố được các chính trị gia phương Tây nhiều lần đưa ra rằng Moskva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự có thể nhằm vào một quốc gia NATO.

Tổng thống Putin cảnh báo rằng các vòng xoáy leo thang trong xung đột quốc tế có thể nhanh chóng dẫn tới những kịch bản nguy hiểm.

Ông nói: "Chúng ta phải nhận thức rằng thời điểm mà không còn có thể thay đổi bất cứ điều gì nữa có thể đến rất nhanh và bất ngờ đối với tất cả mọi người. Logic của việc leo thang và áp dụng các biện pháp đáp trả ngày càng cứng rắn sẽ dẫn tới một điểm không thể quay đầu mang tính thảm họa".

Bản đồ khu vực Kaliningrad nằm giữa các thành viên NATO thuộc châu Âu. Ảnh: Natural Earth
Bản đồ khu vực Kaliningrad nằm giữa các thành viên NATO thuộc châu Âu. Ảnh: Natural Earth

Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, "cốt lõi của sự leo thang này là sự kiêu ngạo và quá tự tin. Đây là con đường dẫn tới bờ vực thẳm. Điều này càng đúng trong bối cảnh hiện nay, khi kho vũ khí của các cường quốc hàng đầu thế giới chứa những loại vũ khí có khả năng hủy diệt mọi sự sống hoặc ít nhất đẩy Trái Đất vào một tình trạng thảm họa",

Ông nói thêm: "Liệu chúng ta có thể chắc chắn rằng những vũ khí này sẽ không bao giờ được sử dụng hay không? Tất nhiên là không. Chúng ta phải ghi nhớ điều này và tránh để xảy ra một kết cục như vậy".

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết ông sẵn sàng tham dự một cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu trước tiên xây dựng được một chương trình nghị sự phù hợp.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng ngừng các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào các mục tiêu của Ukraine tại khu vực Biển Đen, đồng thời thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu trên khắp Liên bang Nga đã khiến nước này thiệt hại tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ông Putin cho biết Liên bang Nga hiện đang đáp trả Ukraine bằng những biện pháp tương tự.

Tuy nhiên, mặc dù coi sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga là một mối đe dọa trong tương lai, nhưng ông Putin cho biết Moskva không có kế hoạch "ngày mai" sẽ tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí ở châu Âu đang cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyến bay cứu hộ của hãng FlyDubai chở hành khách trên chuyến bay FZ1073 hạ cánh tại Israel ngày 30/9/2026. Ảnh: Tổ chức cứu hộ MDA

Vì sao chuyến bay của FlyDubai có tới 4 phi công khi xảy ra vụ tấn công trong buồng lái?

Thông tin có tới 4 phi công trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không FlyDubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đến Tel Aviv (Israel) ngày 30/9 ban đầu có thể gây thắc mắc. Tuy nhiên, theo truyền thông Israel, sự hiện diện của 2 phi công bổ sung hoàn toàn mang tính nghiệp vụ và không liên quan đến cảnh báo an ninh trước chuyến bay.