Phát biểu trong chuyến thăm Đức hôm 29/9, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nói rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin là một "chính khách xuất chúng", phù hợp để lãnh đạo một quốc gia lớn như Liên bang Nga.
Theo kênh RT của Liên bang Nga, Kazakhstan, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, là một trong những đối tác thân cận nhất của Liên bang Nga tại Trung Á.
Tổng thống Tokayev đã gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin trong bối cảnh căng thẳng giữa Đức và Liên bang Nga gia tăng liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.
Đầu tháng này, Đức cáo buộc Liên bang Nga tìm cách tấn công các máy bay vận tải hàng hóa của Ukraine bằng thiết bị bay không người lái (UAV) tại sân bay Leipzig/Halle thuộc bang Sachsen của Đức.
Moskva bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng không có căn cứ.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Merz, Tổng thống Tokayev cho biết ông có "mối quan hệ rất tốt" với nhà lãnh đạo Liên bang Nga Vladimir Putin.
Ông Tokayev nói bằng tiếng Nga: "Tôi coi ông ấy, có thể nói như vậy, là một chính khách xuất chúng. Và hôm nay, tôi đã nói với mức độ tin tưởng khá cao rằng Tổng thống Putin, với tư cách một chính khách và một nhà lãnh đạo, là nhân vật chính trị phù hợp nhất - dù điều này có thể nghe có vẻ lạ đối với các vị - đối với Trung Á, trong đó có Kazakhstan, đối với châu Âu và đối với toàn thế giới”.
Tổng thống Kazakhstan nói thêm: "Tôi biết ông ấy rất rõ. Ông ấy sở hữu những phẩm chất thiết yếu nhất đối với người lãnh đạo một đất nước lớn có lịch sử phức tạp và có cách nhìn nhận riêng về những mục tiêu chiến lược mà đất nước đó đang phải đối mặt”.
Theo Tổng thống Kazakhstan, mặc dù ông ủng hộ việc "đóng băng" cuộc xung đột Ukraine, nhưng việc chấm dứt ngay lập tức các hoạt động thù địch là điều "không thực tế trong hoàn cảnh hiện nay”. (Xem video. Nguồn: RT)
Kiev đã bác bỏ các điều kiện ngừng bắn của Liên bang Nga, trong đó có yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi lãnh thổ mà Moskva tuyên bố thuộc Liên bang Nga tại Donbass và chấm dứt viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine.
Moskva lập luận rằng Ukraine không đàm phán một cách thiện chí và cáo buộc những nước châu Âu hậu thuẫn Kiev tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.
Về phần mình, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 29/9, Thủ tướng Merz một lần nữa khẳng định Đức "sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục viện trợ và hỗ trợ Ukraine, không chỉ về quân sự mà còn về chính trị, tài chính và kinh tế”.