Ngoại trưởng Ba Lan cảnh báo cách Nga có thể chọn thay vì tấn công lớn vào NATO

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski tiếp tục đưa ra cảnh báo mới dù Moskva nhiều lần khẳng định rằng không có ý định tấn công châu Âu và gần đây, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moskva không có lợi ích gì khi làm như vậy.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu sau cuộc họp ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 4/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu sau cuộc họp ngoại trưởng NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 4/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho rằng Moskva (Moscow) không đủ khả năng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì các lực lượng của Liên bang Nga đang bị cuốn vào cuộc chiến tại Ukraine.

Theo kênh TVP World ngày 28/9, ông Sikorski đưa ra nhận định trên khi giải thích thêm về phát biểu của mình hồi tuần trước rằng Vacsava (Warsaw) nhận được thông tin từ nhiều nguồn cho thấy Liên bang Nga đang “chuẩn bị một điều gì đó lớn trong năm nay”.

Khi được đài truyền hình công TVP Info hỏi ông cho rằng kế hoạch của Liên bang Nga có thể diễn ra dưới hình thức nào, Ngoại trưởng Sikorski trả lời: “Tất nhiên, chỉ có (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir) Putin biết điều đó, nhưng chúng ta phải sẵn sàng, không được để mình bị thao túng và phải luôn cảnh giác, để với tư cách một liên minh, chúng ta có thể phản ứng ngay lập tức trước bất kỳ hành động khiêu khích nào”.

Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng “Liên bang Nga không đủ lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào NATO”, và “toàn bộ lực lượng của họ đang bị cuốn vào Ukraine”.

Chia rẽ các đồng minh

Ông Sikorski sau đó cho rằng Moskva có thể tìm cách thực hiện “một hành động ở quy mô nhỏ hơn nhưng có khả năng gây ra một số tranh cãi giữa các đồng minh”.

Ông Sikorski đưa ra khả năng xảy ra một sự cố khiến các thành viên NATO bất đồng về việc liệu có đủ cơ sở để kích hoạt Điều 5 về phòng thủ tập thể của liên minh hay không.

Ông Sikorski nói: “Liên bang Nga có thể thực hiện quyết liệt hơn những gì họ đang làm”.

Trước đó, phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York hôm 24/9, Ngoại trưởng Sikorski cho biết: “Chúng tôi đang nhận được thông tin (...) chúng tôi không tiết lộ các nguồn tin, nhưng có rất nhiều (nguồn) cho biết Liên bang Nga đang chuẩn bị một điều gì đó lớn trong năm nay”.

Ngoại trưởng Ba Lan cũng cho rằng Điện Kremlin có thể sử dụng chiến dịch này làm cái cớ cho những nỗ lực huy động thêm lực lượng tại Liên bang Nga.

Ông Sikorski nói thêm “Tôi tin rằng ông Putin cần một cái cớ để huy động lực lượng, vì vậy họ có thể tiến hành một cuộc tấn công cờ giả và nói với người dân Nga rằng: ‘Chúng ta đang bị tấn công, vì thế chúng ta cần phải huy động lực lượng’”.

Châu Âu đã duy trì tình trạng cảnh giác cao độ trong những tháng gần đây sau khi các đánh giá tình báo cảnh báo rằng Liên bang Nga có thể thử thách Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua những hành động từ phá hoại, tấn công mạng và hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) cho tới một chiến dịch quân sự hạn chế.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva ngày 17/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva ngày 17/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Khả năng leo thang

Khi được hỏi về những kịch bản khác mà Liên bang Nga có thể thực hiện để leo thang, ông Sikorski cho biết “người Belarus rất lo ngại về việc bị kéo vào cuộc chiến”.

Theo TVP World ngày 25/9, phát biểu của Ngoại trưởng Ba Lan được đưa ra sau khi ông Sikorski gặp người đồng cấp Belarus Maksym Ryzhenkov bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo thông tin được công bố, đây là cuộc gặp đầu tiên ở cấp ngoại giao này kể từ năm 2016.

Minsk là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, nhưng Belarus chưa trực tiếp tham gia cuộc chiến chống Ukraine.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đã cho phép Liên bang Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để phát động một phần cuộc tấn công Ukraine năm 2022. Belarus cũng đang là nơi bố trí vũ khí hạt nhân của Liên bang Nga.

Căng thẳng Nga - châu Âu gia tăng với những cảnh báo quân sự

Theo kênh RT, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Ba Lan và các nước Baltic, ngày càng đưa ra nhận định rằng Liên bang Nga có thể nhắm mục tiêu vào lãnh thổ NATO trong vài năm tới, đồng thời kêu gọi tăng chi tiêu quân sự để chuẩn bị cho khả năng này.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov bác bỏ những nhận định đó khi phát biểu tại Liên hoan Thanh niên Quốc tế ở thành phố Yekaterinburg thuộc vùng Ural vào hôm 16/9.

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên bang Nga tuyên bố: "Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng chúng tôi không có ý định tấn công châu Âu. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin gần đây đã đề cập chi tiết đến vấn đề này, nhấn mạnh rằng chúng tôi không có lợi ích gì khi làm như vậy”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo rằng "nếu châu Âu, nơi ngày nào cũng nói về việc chuẩn bị chiến tranh chống Liên bang Nga, tấn công Liên bang Nga, thì đó sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác và sẽ diễn ra rất ngắn".

Trước đó vào cuối ngày 11/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu tại cuộc họp Chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev (Ukraine) rằng: "Nếu Liên bang Nga tấn công chúng tôi và chúng tôi không còn tự kiềm chế, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đánh bại Liên bang Nga khá nhanh chóng”.

Vào hôm 15/9, Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Nikolay Patrushev đã đáp lại phát biểu của Ngoại trưởng Ba Lan, bác bỏ đánh giá của ông này là một "quan điểm nghiệp dư" và cho rằng Moskva vẫn chưa sử dụng toàn bộ tiềm lực quân sự của mình trong cuộc xung đột Ukraine.

Ông Patrushev tuyên bố: "Nếu Ba Lan tham gia hành động quân sự chống Liên bang Nga, đất nước chúng tôi sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng và phương tiện hiện có, và nhà nước Ba Lan sẽ không còn tồn tại trong vòng hai hoặc ba ngày”.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng các quốc gia châu Âu đang làm gia tăng căng thẳng nhằm tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine.

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Văn hóa Thống nhất lần thứ 12 tại thành phố St. Petersburg hôm 25/9, nhà lãnh đạo Liên bang Nga cáo buộc các “thế lực hiếu chiến” ở châu Âu tìm cách sử dụng Ukraine như “bia đỡ đạn” để kiềm chế sự phát triển của Liên bang Nga.

Tổng thống Putin gọi những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur về khả năng xảy ra xung đột với Liên bang Nga là một “hành động khiêu khích”, đồng thời mô tả những tuyên bố về lợi ích của việc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Liên bang Nga là “trò hề chính trị”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Mỹ siết phong tỏa, nguồn lực then chốt của Iran có thể cạn đường xuất khẩu trong hai tuần

Trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự báo Iran có thể chỉ còn khoảng hai tuần trước khi những chuyến dầu cuối cùng tới Trung Quốc hoàn tất, một cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran thừa nhận năng lượng chính là nguồn sức mạnh, công cụ tạo đòn bẩy và yếu tố quan trọng đối với khả năng chống chịu của nước này.