Theo kênh RT, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Moskva (Moscow) không chuẩn bị tiến hành hành động quân sự chống lại các quốc gia châu Âu, đồng thời bác bỏ những nhận định về mối đe dọa từ Liên bang Nga và cho rằng đây là một nỗ lực nhằm làm gia tăng căng thẳng.
Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Văn hóa Thống nhất lần thứ 12 tại thành phố St. Petersburg hôm 25/9, Tổng thống Putin cho rằng các quốc gia châu Âu đang làm gia tăng căng thẳng nhằm tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cáo buộc các “thế lực hiếu chiến” ở châu Âu tìm cách sử dụng Ukraine như “bia đỡ đạn” để kiềm chế sự phát triển của Liên bang Nga.
Tổng thống Putin gọi những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur về khả năng xảy ra xung đột với Liên bang Nga là một “hành động khiêu khích”, đồng thời mô tả những tuyên bố về lợi ích của việc tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Liên bang Nga là “trò hề chính trị”.
Tổng thống Putin cũng đề cập triển vọng nối lại các cuộc đàm phán với Kiev, cho biết Moskva sẽ đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên lợi ích của chính Liên bang Nga.
Theo Tổng thống Putin, Ukraine đang tích cực đề cập khả năng ngừng bắn, trong đó có việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như cũng như chấm dứt phong tỏa bờ biển của Nga trên Biển Đen, trong khi vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.
Tổng thống Putin cho biết Liên bang Nga đã đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự, đặc biệt đề cập cuộc tấn công “quy mô lớn” của Ukraine nhằm vào Moskva ngày 20/9, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà dân cư và các quan chức bầu cử.
Tổng thống Putin mô tả các đòn đáp trả của Liên bang Nga là “mạnh mẽ và có sức tàn phá” đối với lực lượng Ukraine.
Tổng thống Putin nói: “Họ phải cảm nhận được những đòn đáp trả này của Liên bang Nga và hiểu rằng không một hành động khiêu khích nào, không một sự leo thang tình hình nào có thể mang lại kết quả mà họ mong muốn. Những hành động đó chỉ khiến tình thế của họ trở nên tồi tệ hơn”.
Theo Tổng thống Putin, những tuyên bố cho rằng Moskva có ý định tấn công châu Âu đang được sử dụng để biện minh với người dân châu Âu cho việc tiếp tục chi tiền hỗ trợ Ukraine, nhưng “điều này hoàn toàn vô lý”.
Trước đó, phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York (Mỹ) hôm 24/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cũng nói rằng: “Chúng tôi đang nhận được thông tin (...) chúng tôi không tiết lộ các nguồn tin, nhưng có rất nhiều (nguồn) cho biết Liên bang Nga đang chuẩn bị một điều gì đó lớn trong năm nay”.
Ngoại trưởng Ba Lan cũng cho rằng Điện Kremlin có thể sử dụng chiến dịch này làm cái cớ cho những nỗ lực huy động thêm lực lượng tại Liên bang Nga.
Ông Sikorski nói thêm “Tôi tin rằng ông Putin cần một cái cớ để huy động lực lượng, vì vậy họ có thể tiến hành một cuộc tấn công cờ giả và nói với người dân Nga rằng: ‘Chúng ta đang bị tấn công, vì thế chúng ta cần phải huy động lực lượng’”.
Cũng trong ngày 24/9, báo El Mundo của Tây Ban Nha dẫn một nguồn tin giấu tên thân cận với Bộ Quốc phòng Litva nói rằng trong chuyến thăm Liên bang Nga gần đây, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đích thân cảnh báo các quan chức Liên bang Nga không được tấn công các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Báo El Mundo lưu ý rằng các lực lượng Ukraine từ lâu đã sử dụng các phương tiện vận tải dân sự, trong đó có tàu thuyền, để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga và cho rằng Moskva đang cân nhắc áp dụng những chiến thuật tương tự.
Ngay sau đó vào chiều 24/9, trong một bài trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng: “Cảnh báo được một tờ báo Tây Ban Nha đưa ra sáng nay về khả năng các tàu và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào Italy, Tây Ban Nha và Pháp không phục vụ lợi ích của bất kỳ ai và cũng không có bất kỳ thông tin nào xác nhận điều đó”.
Ông Crosetto nhấn mạnh: “Chúng ta vốn đã sống trong một thời kỳ khó khăn và ‘căng thẳng’, không ai cần phải đổ thêm dầu vào lửa”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bác bỏ thông tin trên, nói trong cuộc phỏng vấn với TF1 và France 2 rằng: “CIA không thông báo cho các cơ quan tình báo Pháp về một cuộc tấn công như vậy”.