Các quan chức cấp cao của Italy và Pháp đã bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ hai nước được cảnh báo về khả năng Liên bang Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) được phóng từ các container trên tàu thương mại ở Địa Trung Hải.
Thông tin sai lệch này được báo El Mundo của Tây Ban Nha đăng tải hôm 24/9, dẫn một nguồn tin giấu tên thân cận với Bộ Quốc phòng Litva.
Bài báo nhấn mạnh rằng trong chuyến thăm Liên bang Nga gần đây, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đích thân cảnh báo các quan chức Liên bang Nga không được tấn công các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Moskva (Moscow) đã phủ nhận có ý định như vậy.
Trong một bài trên nền tảng mạng xã hội X vào chiều 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng: “Cảnh báo được một tờ báo Tây Ban Nha đưa ra sáng nay về khả năng các tàu và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào Italy, Tây Ban Nha và Pháp không phục vụ lợi ích của bất kỳ ai và cũng không có bất kỳ thông tin nào xác nhận điều đó”.
Ông Crosetto nhấn mạnh: “Chúng ta vốn đã sống trong một thời kỳ khó khăn và ‘căng thẳng’, không ai cần phải đổ thêm dầu vào lửa”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bác bỏ thông tin trên, nói trong cuộc phỏng vấn với TF1 và France 2 rằng: “CIA không thông báo cho các cơ quan tình báo Pháp về một cuộc tấn công như vậy”.
Báo El Mundo lưu ý rằng các lực lượng Ukraine từ lâu đã sử dụng các phương tiện vận tải dân sự, trong đó có tàu thuyền, để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga và cho rằng Moskva đang cân nhắc áp dụng những chiến thuật tương tự.
Theo RT, trong nhiều năm qua, các quan chức và cơ quan truyền thông phương Tây đã mô tả những con tàu được cho là có liên hệ với Liên bang Nga như những mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh.
Một loạt vụ phát hiện thiết bị bay không người lái bí ẩn tại châu Âu năm ngoái ban đầu được cho là có liên quan đến cái gọi là “hạm đội bóng tối của Liên bang Nga” - những tàu mà các chính phủ phương Tây cáo buộc vận chuyển hàng hóa bất chấp những nỗ lực của họ nhằm hạn chế hoạt động thương mại hàng hải của Moskva.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có vụ việc nào trong số này được công khai chứng minh là có liên quan đến Moskva.
Một thông tin tương tự từng cáo buộc Liên bang Nga sử dụng tàu thương mại để cố ý phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển.
Một lần nữa, hành vi phá hoại có chủ ý cũng không được xác nhận là do phía Liên bang Nga thực hiện.
Gần đây hơn, Đức cáo buộc Liên bang Nga thực hiện một cuộc tấn công bất thành nhằm vào các máy bay vận tải của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz viện dẫn vụ việc này để biện minh cho quyết định đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Liên bang Nga.
Berlin chưa công khai bằng chứng mà họ cho là cho thấy những thiết bị bay không người lái được phát hiện tại sân bay có liên quan đến Moskva.
Diễn biến leo thang này xảy ra vào đầu tháng 8, ngay trước các cuộc bầu cử khu vực quan trọng tại bang Saxony-Anhalt, nơi đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Merz chịu một thất bại lớn trong khi đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đạt được những bước tiến đáng kể.
Đảng cánh hữu đang gia tăng ảnh hưởng này chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với Liên bang Nga, cho rằng chính sách đó đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế của khối.