Công trường xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Kursk II năm 2023. Ảnh minh hoạ: WNN
Kênh RT của Liên bang Nga tối 25/9, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi đã tham dự Diễn đàn Năng lượng Nguyên tử Thế giới và có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Cùng thời điểm đó, Kiev đã cố gắng tấn công Nhà máy Điện hạt nhân Kursk II bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trong lúc người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ca ngợi những thành tựu công nghệ hạt nhân của Liên bang Nga trong chuyến thăm Moskva (Moscow).
Thống đốc vùng Kursk, ông Alexander Khinshtein, cho biết UAV Ukraine đã đánh trúng một trong các tòa nhà phụ tại công trường xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Kursk II ở thành phố Kurchatov, khiến các bức tường bị mảnh đạn găm chi chít nhưng không gây ra hỏa hoạn hay thương vong.
Rosenergoatom - đơn vị vận hành Nhà máy Điện hạt nhân Kursk II, khẳng định cơ sở này vẫn hoạt động bình thường và mức phóng xạ ổn định.
Vụ tấn công diễn ra trong lúc Tổng giám đốc IAEA Grossi tham dự Diễn đàn Năng lượng Nguyên tử Toàn cầu, nơi ông nhấn mạnh vai trò tiên phong của Liên bang Nga trong các lĩnh vực như nhà máy điện hạt nhân nổi, tàu thủy chạy bằng năng lượng hạt nhân và nghiên cứu nhiệt hạch.
Ông Grossi đã mời các công ty của Liên bang Nga tham dự hội nghị của IAEA về trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành công nghiệp hạt nhân dự kiến diễn ra tại Vienna vào tháng 12 tới, đồng thời đề xuất IAEA xem xét hợp tác với Ngân hàng Phát triển Mới của khối BRICS.
Sau đó trong ngày, ông Grossi đã có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin, nơi hai bên thảo luận về an toàn hạt nhân toàn cầu và sự hợp tác giữa Liên bang Nga với IAEA. Ông Putin ca ngợi công việc của cơ quan này và cam kết Liên bang Nga sẽ tiếp tục ủng hộ.
“Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ các hoạt động của ngài”, Tổng thống Putin nói với ông Grossi, người vừa công bố ứng cử chức Tổng Thư ký Liên hợp quốc tiếp theo.
Vụ tấn công ở Kursk diễn ra sau nhiều lần Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia– cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu – bị tấn công. Nhà máy này trong tuần đã phải chuyển sang dùng máy phát điện diesel dự phòng lần thứ mười kể từ khi nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga vào năm 2022.
Các quan chức Liên bang Nga cáo buộc Kiev “khủng bố hạt nhân”, cảnh báo những sự cố như vậy có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.
Giám đốc Rosatom, ông Alexey Likhachev, nói với các phóng viên bên lề diễn đàn rằng ông Grossi “rất rõ” về nguồn gốc các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Liên bang Nga, nhưng gợi ý rằng Tổng giám đốc IAEA bị hạn chế trong những phát ngôn chính thức.
“Khi trao đổi riêng, ông ấy đánh giá rất hợp lý, hãy tin tôi”, ông Likhachev cho biết.