Cuộc không kích của Israel vào Iran mới đây đã nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo, được cho là gây tổn thất nghiêm trọng đến năng lực quân sự của Tehran.
Phần Lan có kế hoạch mở thêm 300 trường bắn mới để khuyến khích người dân theo đuổi sở thích này vì lợi ích quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 19/2, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia quy mô lớn mang tên “Milan” kéo dài 9 ngày ở Visakhapatnam, bang Đông Nam Andhra Pradesh của Ấn Độ đã mở màn với sự tham gia của khoảng 50 lực lượng hải quân.
Một Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ nhận định chiến dịch chống lực lượng Houthi ở Biển Đỏ là một trong những trận hải chiến lớn nhất mà Mỹ từng tham gia trong nhiều thập niên.
Ngày 19/2, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ thêm hai máy bay chiến đấu hiện đại của quân đội Nga, nâng tổng số chiến đấu cơ của Nga bị bắn hạ trong 72 giờ lên 6 chiếc.
Tướng Sergey Rudskoy - Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, kiêm Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất - cho biết không loại trừ khả năng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục phản công với sự hỗ trợ từ các nước phương Tây.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 19/2 đưa tin Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết nước này không cho phép Mỹ đặt kho vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa xuyên biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã gia tăng trong tuần qua cả về phạm vi và quy mô.
Các nhà thiết kế Nga đã tạo ra một phương tiện không người lái hạng nặng dưới nước, có thể hoạt động như mồi nhử để đánh lừa tàu chiến của đối phương.
Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 17/2 dẫn lời Đại sứ Nga tại Ecuador, Vladimir Sprinchan, cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã hủy bỏ kế hoạch bán các thiết bị quân sự cũ thời Liên Xô cho Mỹ để đổi lấy các thiết bị mới trị giá 200 triệu USD. Các quan chức Mỹ từng đề nghị mua lại số vũ khí này để sau đó chuyển giao cho Ukraine.
Ngày 17/2, tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall thông báo đã ký thỏa thuận với một công ty của Ukraine về việc sản xuất đạn pháo tại quốc gia Đông Âu.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây thông báo đã phê duyệt việc bán nhiều hệ thống vũ khí khác nhau cho Italy. Điều này sẽ mở đường cho hai nước khởi động đàm phán và tiến tới việc ký kết hợp đồng mua bán cụ thể.
Ngày 17/2, Iran đã ra mắt hai loại vũ khí mới trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng khi Houthi thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu có liên kết với Mỹ, Anh và Israel ở Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với Hamas ở Dải Gaza.
Theo hãng thông tấn chính thức của Iran (IRNA), ngày 17/2, Iran đã cho ra mắt hệ thống chống tên lửa đạn đạo Arman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarakhsh do nước này tự chế tạo.
Tình báo quân đội Israel đã chuyển một báo cáo tới các nhà lãnh đạo nước này cảnh báo rằng ngay cả khi Tel Aviv tiêu diệt được Hamas trong vai trò lực lượng quân sự có tổ chức ở Gaza thì lực lượng này vẫn có thể tồn tại như một nhóm khủng bố và du kích.
Lực lượng vũ trang Ukraine đã tuyên bố rút quân khỏi thị trấn trọng điểm Avdiivka ở vùng Donetsk.
Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh với Pháp, chỉ vài giờ sau khi ký một thỏa thuận tương tự với Đức được Thủ tướng Olaf Scholz ca ngợi là một "bước đi lịch sử" trong nỗ lực thúc đẩy viện trợ cho Kiev.
Theo một tổ chức nghiên cứu Đức, tương lai của viện trợ quân sự từ Washington cho Kiev vẫn chưa chắc chắn, khiến hậu thuẫn từ Liên minh châu Âu (EU) trở thành lựa chọn chính duy nhất của Ukraine trong xung đột với Nga ở thời điểm này.
Thủy quân lục chiến Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận mùa Đông chung trong khuôn khổ chương trình tập trận song phương thường kỳ.
Nga đang sở hữu các phương tiện hiệu quả để đánh chặn các vệ tinh của đối phương, bao gồm các loại vũ khí được chế tạo theo nguyên tắc vật lý mới.
Israel khẳng định các động thái của nước này tại Gaza nhằm mục đích chính là tiêu diệt lực lượng Hamas. Tuy nhiên, khi số người dân thường thương vong tiếp tục gia tăng ở Gaza, trên toàn cầu ngày càng xuất hiện nhiều lời kêu gọi ngừng bán vũ khí cho Israel.